Thứ bảy, 27/04/2024 23:48 (GMT+7)

Độ che phủ rừng Việt Nam đạt hơn 40%

MTĐT -  Thứ hai, 20/03/2017 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2016 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp do Bô NN&PTNT và Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 17-3 tại TP Vinh, Nghệ An.

Báo cáo tại Hội nghị của Bộ NN&PTNT cho biết sau hơn 4 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, độ che phủ rừng tăng từ 39,7% năm 2011 lên 40,84% năm 2015; giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt bình quân 6,57%/năm so với 5,03%/năm giai đoạn 2010-2012, vượt mục tiêu 5,5-6,0%/năm đề án đề ra.

Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng trưởng mạnh, gấp hơn 2 lần trong vòng 5 năm, từ 3,035 tỉ USD/năm giai đoạn 2010 - 2012 lên 6,52 tỉ USD/năm giai đoạn từ 2011 đến nay. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 7,178 tỉ USD.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, phát triển rừng thời gian qua cũng còn nhiều tồn tại cần sớm được khắc phục. Vẫn còn những điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ (điển hình như ở Kon Tum, Đắk Lắk, Quảng Nam, Mường Nhé - Điện Biên).

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: “Để đạt được mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng thì phải đáp ứng được 3 yều cầu: bảo vệ thiên nhiên là nhiệm vụ số một, phát triển và nâng cao năng suất và chất lượng của rừng và phát triển nâng cao giá trị sức cạnh tranh của sản phẩm lâm nghiệp”.

Theo TTO

Bạn đang đọc bài viết Độ che phủ rừng Việt Nam đạt hơn 40%. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề