Thứ sáu, 26/04/2024 12:44 (GMT+7)

CBRE dự báo giá thuê văn phòng tại Hà Nội 3 tháng cuối năm 2018 tăng

MTĐT -  Thứ tư, 03/10/2018 19:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuối năm 2018, thị trường văn phòng cho thuê sẽ thêm 96.000 m2 sàn văn phòng hạng A và hạng B. Tuy nhiên, giá thuê có thể tăng nhẹ do nhu cầu vẫn tăng.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội trong quý 3/2018 có phần tích cực sau một thời gian lâm vào khó khăn.

Trong 3 tháng qua, nguồn cung văn phòng cho thuê tại Hà Nội ghi nhận không có dự án mới. Do sự hạn chế của nguồn cung, giá thuê có những diễn biến tích cực ở cả hai phân khúc hạng A và hạng B, đặc biệt khối văn phòng hạng A.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội trong quý 3/2018 có phần tích cực sau một thời gian lâm vào khó khăn.

Trong 3 tháng qua, nguồn cung văn phòng cho thuê tại Hà Nội ghi nhận không có dự án mới. Do sự hạn chế của nguồn cung, giá thuê có những diễn biến tích cực ở cả hai phân khúc hạng A và hạng B, đặc biệt khối văn phòng hạng A.

CBRE dự báo thị trường văn phòng cho thuê trong 3 tháng cuối năm 2018 sẽ sôi động nhờ thêm nguồn cung từ dự án văn phòng hạng A ở khu vực quận Hoàn Kiếm đi vào hoạt động và 3 tòa văn phòng hạng B tại khu vực phía Tây.

Bên cạnh những văn phòng truyền thống, một số công ty, tập đoàn đã chọn thuê dạng văn phòng chia sẻ (co-working). Văn phòng chia sẻ giúp giảm thiểu đáng kể chi phí đầu tư, tận dụng được toàn bộ cơ sở vật chất sử dụng chung... Do vậy, nhu cầu văn phòng chia sẻ sẽ tiếp tục phát triển với mặt bằng thuê chất lượng cao, hoàn thiện về thiết kế, xây dựng và quản lý.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết CBRE dự báo giá thuê văn phòng tại Hà Nội 3 tháng cuối năm 2018 tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.