Chủ nhật, 28/04/2024 16:54 (GMT+7)

Đoàn TT. Huế giành giải Nhất Hội thi Nghiệp vụ Buồng toàn quốc 2018

Nguyễn Hiền -  Thứ tư, 03/10/2018 13:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 3 ngày tranh tài sôi nỗi, đoàn Thừa Thiên Huế đã giành 1 giải Nhất cá nhân và 1 giải Khuyến khích tại Hội thi Nghiệp vụ Buồng toàn quốc năm 2018.

Ngày 3/10, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đoàn Thừa Thiên Huế vừa đạt được 1 giải Nhất cá nhân và 1 giải Khuyến khích sau 3 ngày tranh tài sôi nổi ở Hội thi Nghiệp vụ Buồng toàn quốc 2018, do Tổng cục Du lịch tổ chức tại Quảng Ninh.

Theo đó, đây là lần đầu tiên Tổng Cục Du lịch tổ chức một hội thi về nghiệp vụ Buồng trên quy mô toàn quốc. Tham dự cuộc thi có gần 100 thí sinh là những nhân viên phục vụ buồng - phòng giỏi tại các cơ sở lưu trú của 18 tỉnh, thành phố được chọn lọc qua nhiều vòng thi cấp tỉnh.

Lễ trao giải Hội thi nghiệp vụ Buồng toàn quốc năm 2018, do Tổng cục Du lịch tổ chức tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hội thi có hai vòng thi sơ khảo và chung khảo. Vòng thi sơ khảo từ ngày 28-29/9/2018, gồm thi lý thuyết với 50 câu hỏi trắc nghiệm và thi thực hành làm giường, trang trí giường. 20 thí sinh đạt điểm cao nhất vòng sơ khảo sẽ vào dự thi phần chung khảo.

Đến chiều 30/9, đã có 21 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết với 2 phần thi năng khiếu cắm hoa và thi giải quyết tình huống.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, kết quả vào tối ngày 30/9, đoàn Thừa Thiên Huế giành được kết quả rất ấn tượng với 1 giải Nhất cá nhân và 1 giải Khuyến khích. Cụ thể, thí sinh Trần Thị Thu Hà, nhân viên khách sạn Sài Gòn Morin Huế đã giành giải Nhất và thí sinh Trần Nhật Minh, nhân viên khách sạn Mondial Huế đã giành giải Khuyến khích.

Hội thi là cơ hội để các thí sinh rèn luyện tay nghề, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú du lịch.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, kết quả vài tối ngày 30/9, đoàn Thừa Thiên Huế giành được kết quả rất ấn tượng với1 giải nhất cá nhân và 1 giải khuyến khích.

Ngoài ra, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành về sự đồng hành, hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện thuận lợi của các doanh nghiệp lưu trú và cơ sở đào tạo, nhất là Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế, đối với Hội thi cấp tỉnh và đoàn thí sinh ngành du lịch Thừa Thiên Huế trong thời gian tổ chức vòng sơ khảo và chuẩn bị cho hội thi toàn quốc.

Được biết, cùng thời gian này, tại công viên Sun World Ha Long Complex, Bãi Cháy, Hạ Long cũng đã diễn ra Liên hoan ẩm thực toàn quốc - Quảng Ninh 2018.

Bạn đang đọc bài viết Đoàn TT. Huế giành giải Nhất Hội thi Nghiệp vụ Buồng toàn quốc 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.