Chủ nhật, 28/04/2024 18:01 (GMT+7)

Doanh nghiệp khai thác cát phá nát đường giao thông nông thôn

Mai Trung -  Thứ ba, 14/08/2018 13:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xe chở cát hoạt động từ 4 giờ sáng cho đến chiều tối với hàng trăm lượt ra vào khiến con đường giao thông ở đây xuống cấp nghiêm trọng.

Đường giao thông nông thôn bị xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều người dân ở làng Konlor 2 xã Đăk Rơ Wa thành phố Kon Tum (Kon Tum) bức xúc cho biết xe chở cát từ các mỏ được cấp phép gần làng đã cày xới làm xuống cấp nghiêm trọng con đường giao thông nông thôn ở đây.

Mặt đường bị lún sâu do xe tải cày xới

Được biết con đường này nối tỉnh lộ 671 với các mỏ cát trên sông Đak Bla chạy qua ba làng là Konlor 2, Kon K’ri, Kon K’tu. Chính vì thế đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đưa phương tiện và máy móc vào khai thác rầm rộ tại các mỏ cát. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số là xe của doanh nghiệp Xuân Thịnh, doanh nghiệp Vân Trang tại Gia Lai và một số xe của cơ sở vật liệu xây dựng khác.

Chính quyền tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nhưng lại không có biện pháp bảo vệ con đường

Hiện trạng của con đường đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi chằng chịt, một số chỗ còn bị lún sâu xuống mặt đường hơn 10 cm. Một người dân canh tác lúa ven đường cho biết: dân ở đây vất vả lắm, nhiều hôm chở con đi học thêm còn bị ngã trầy trật xước xát hết người. Đôi khi cũng nghe một vài vụ tai nạn khác nữa.

Xe của các doanh nghiệp thi nhau cày xới đường giao thông nông thôn

Thiết nghĩ chính quyền cần có biện pháp triệt để xử lý tình trạng xe quá tải trên con đường giao thông nông thôn này.

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp khai thác cát phá nát đường giao thông nông thôn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.