Thứ hai, 29/04/2024 02:38 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 7/8: Các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa to

MTĐT -  Thứ hai, 07/08/2023 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 7/8, mưa to tiếp tục xảy ra tại các tỉnh phía Bắc, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 7 tỉnh vùng núi. Còn từ miền Trung trở vào Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 7/8

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 7/8, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, vài nơi mưa to. Riêng khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa to kéo dài nhiều ngày, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ như Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 7/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/8, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 -33 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày 7/8, thời tiết TP HCM có mây, chiều và đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 - 34 độ.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 7/8 đến ngày 15/8. Theo đó, trong khoảng thời gian này, thời tiết Bắc Bộ phân hoá thành hai giai đoạn.

Khu vực Bắc Bộ từ đêm 7 - 8/8, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 9 - 15/8 Bắc Bộ chuyển sang giai đoạn giảm mưa; vùng núi có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 7/8 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 28-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; riêng trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, phía Bắc có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-33 độ; phía Nam 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 7/8: Các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa to. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.