Chủ nhật, 28/04/2024 12:07 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 10/2: Rét đậm, mưa phùn bao trùm miền Bắc

Lam Vy -  Thứ năm, 10/02/2022 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái thời tiết mưa rét; vùng núi trung du rét hại, có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong mưa rét, nhất là ban đêm rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực Bắc Trung Bộ mưa rào rải rác, rét về đêm và sáng sớm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ thời tiết ổn định với chiều tối, đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay có lúc có mưa; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

tm-img-alt
Ảnh:Internet

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 10/2:

Hà Nội sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; Điện Biên-Lai Châu đêm trời rét. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C; khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi và trung du đêm rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-16 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.  Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C; phía Nam 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 10/2: Rét đậm, mưa phùn bao trùm miền Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau