Chủ nhật, 28/04/2024 17:17 (GMT+7)

Gần 1,9 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Lào vụ vỡ đập thủy điện

MTĐT -  Thứ ba, 31/07/2018 09:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Số tiền quyên góp ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện lên tới 1,890 tỷ đồng.

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã phối hợp với Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức lễ quyên góp ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại do sự cố vỡ đập Thủy điện Xepian-Xenamnoy.

Thảm cảnh sau vụ vỡ đập thủy điện ở Lào.

Phát biểu tại lễ quyên góp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Việt Nam và Lào đã có tình cảm gắn bó keo sơn mật thiết như tình anh em.

Do đó, khi nghe tin vỡ đập Thủy điện Xepian-Xenamnoy (Lào), Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Ban Cán sự Đảng đã thống nhất với Công đoàn Công thương Việt Nam quyết định tổ chức lễ quyên góp thể hiện tấm lòng và sự chia sẻ với nước bạn Lào anh em và nhất là những người dân tại vùng bị sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xenamnoy. 

Ông Trần Hữu Linh, Chánh văn phòng Bộ Công thương cho biết, theo thông tin ban đầu, số tiền quyên góp là 1,890 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 200 triệu đồng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 100 triệu đồng, Công đoàn Công thương Việt Nam 100 triệu đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 200 triệu đồng, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam 200 triệu đồng, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 50 triệu đồng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 30 triệu đồng, Công đoàn Cục Điện lực -Năng lượng tái tạo 10 triệu đồng. 

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Gần 1,9 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Lào vụ vỡ đập thủy điện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.