Chủ nhật, 28/04/2024 05:45 (GMT+7)

Gần 50 người chết vì đợt rét Xibêri ở Châu Âu

MTĐT -  Thứ sáu, 02/03/2018 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 36 năm qua đã tác động lên hầu hết các khu vực ở Ai-len khiến gần 50 người thiệt mạng. Các hoạt động giao thông tại nhiều thành phố bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trên khắp châu Âu, tuyết và băng giá gây rối loạn tại các tuyến giao thông. Ở Catalunya (Tây Ban Nha), hàng ngàn xe tải bị kẹt cứng ; ở Montpellier (Pháp) 2.000 người bị kẹt trên xa lộ được giải cứu. Hai phi trường ở Scotland đóng cửa, sân bay Genève tạm đóng nhiều tiếng đồng hồ sáng nay, nhiều chuyến bay ở châu Âu bị hủy. Nhiều trường học ở Anh, Ailen, bắc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bosnia, Kosovo, Albani cho học sinh nghỉ học.

Tại Tây Ban Nha, bão tuyết đã làm đóng băng cả một vùng bờ biển ở khu vưc Cantabria - lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua.

Còn tại Vương Quốc Anh, cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất chỉ dùng trong trường hợp thời tiết nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng người, đã được lập ở các vùng phía Bắc như Scotland, hay Bắc và Đông England.

Cảnh một người vô gia cư trên đường phố Paris, Pháp, mùa đông năm nayOEL SAGET / AFP

Hơn 400 chuyến bay tại sân bay ở thủ đô Ða-blin đã bị hoãn khiến hàng trăm người mắc kẹt. Chính phủ Ai-len đã họp khẩn để bàn các phương án ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều khu vực ở nông thôn của Anh bị chia cắt, khi tuyết phủ dầy các tuyến đường bộ. Nhiều tuyến đường bộ và đường sắt bị đóng hoặc lưu thông hạn chế trong 2 ngày nay.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Gần 50 người chết vì đợt rét Xibêri ở Châu Âu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề