Chủ nhật, 28/04/2024 16:54 (GMT+7)

Gia Lai: Dịch bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp

Chương Hoàng -  Thứ hai, 06/07/2020 16:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 6/7, trên địa bàn tỉnh có đến 10 ca nhiễm bệnh bạch hầu, trong đó một người đã tử vong.

Cụ thể, bệnh nhân tử vong là cháu V., 4 tuổi, trú tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Được biết, cháu được gia đình đưa đến bệnh viện do có những dấu hiệu nhiễm bệnh và mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh bạch hầu. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân V. đã tử vong vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 5/7.

Cùng với đó, Sở Y tế đã gửi 26 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhi V. đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm. Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy có 9 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính.

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 6/7/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 1388/UBND-KGVX chỉ đạo đến các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố… tập trung phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trên chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan và hạn chế tới mức thấp nhất trường hợp tử vong với các biện pháp đã đề ra.

Tiêm phòng vaccine cho người đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Thành lập các chốt, kiểm soát dịch bệnh.

“Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung; lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, tiến hành khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch không để dịch bệnh lây lan rộng, kéo dài, triển khai tốt công tác vệ sinh môi trường tại các địa phương có ca bệnh theo quy định và các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh để hỗ trợ kịp thời kinh phí phòng, chống dịch; chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội, bảo đảm ổn định đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân", văn bản nêu./.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Dịch bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.