Thứ bảy, 27/04/2024 22:05 (GMT+7)

Gia Lai: Hành động bảo vệ môi trường của phụ nữ dân tộc thiếu số

MTĐT -  Thứ bảy, 12/08/2023 19:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội LHPN huyện Chư Sê, Gia Lai, truyền thông triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm 2023

Vừa qua, tại các chi hội phụ nữ xã Ayun, Hội LHPN huyện Chư Sê tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, hành động để bảo vệ môi trường cho phụ nữ dân tộc thiếu số.

Hội LHPN huyện truyền thông phong trào phòng chống rác thải nhựa, kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ cùng hành động để bảo vệ vệ môi trường như: thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa, túi ni lông bằng các nguyên liệu thân thiện với môi trường, dùng giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa không thể tái chế…

Hội khuyến khích chị em sử dụng các nguyên liệu bản địa, vật dụng truyền thống thay thế đồ nhựa như dùng quả bầu khô lấy nước, gùi đựng đan từ tre nứa…

tm-img-alt
Câu lạc bộ "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông” tại làng Tung Ke.

Chi hội phụ nữ làng Tung Ke ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông” gồm 20 thành viên. Đây là những người tiên phong thay đổi thói quen để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, đồng thời tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi trường sống tự nhiên. Hội LHPN huyện tặng 20 giỏ đi chợ các thành viên trong câu lạc bộ.

Cùng ngày, Hội LHPN huyện truyền thông triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại làng Keo (xã Ayun), thu hút 80 hội viên phụ nữ tham gia.

Hiện nay, Hội LHPN huyện Chư Sê đang duy trì 18 câu lạc bộ (CLB) “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” với 1.080 hộ hội viên tham gia.

Các CLB “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” được thành lập với nhiệm vụ chính là tuyên truyền, giúp đỡ hội viên, phụ nữ có môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế. Đồng thời, vận động chị em phụ nữ, người dân chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi trường, tham gia dọn vệ sinh môi trường trong khu vực dân cư… Từ đó, góp phần giúp hội viên, phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện Chư Sê cũng đã thành lập và duy trì 14 mô hình “ Làng phụ nữ kiểu mẫu”; 1 CLB “Nhà sạch, vườn đẹp”; 54 tuyến đường phụ nữ tự quản với 1.717 thành viên tham gia.

Song Lam

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Hành động bảo vệ môi trường của phụ nữ dân tộc thiếu số. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề