Thứ bảy, 27/04/2024 20:27 (GMT+7)

Gia Lai: Tổ chức trải nghiệm "Em với môi trường xanh" năm học 2023-2024

Song Lam -  Thứ hai, 30/10/2023 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp Dự án Hành trình xanh, Đoàn xã Ia Kênh tổ chức hoạt động trải nghiệm "Em với môi trường xanh".

Hoạt động trải nghiệm “Em với môi trường xanh” được Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức hàng năm, nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và tích lũy những kiến thức từ thực tế. Đồng thời, tuyên truyền việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác bảo vệ môi trường.

Hoạt động trải nghiệm "Em với môi trường xanh" năm học 2023-2024 được Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Dự án Hành trình xanh, Đoàn xã Ia Kênh (TP. Pleiku) tổ chức.

tm-img-alt
Hoạt động trải nghiệm “Em với môi trường xanh” được Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức hàng năm.

Hoạt động trải nghiệm diễn ra tại rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (thuộc địa phận xã Ia Kênh), thu hút sự tham gia của hơn 200 học sinh của Trường Tiểu học Chu Văn An.

Tại hoạt động trải nghiệm, các em được cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ hướng dẫn kỹ thuật và thực hành việc chăm sóc 1.000 cây thông như: tỉa cành, dọn thực bì, vun gốc…

Đồng thời, các em học sinh đã treo biển tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng tại khu vực rừng phòng hộ với thông điệp: “Trước khi chặt một cây, hãy trồng một rừng cây”, “Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống”, “Trồng cây xanh là bảo vệ môi trường”, “Tất cả vì môi trường xanh-sạch-đẹp”, “Rừng xanh là hơi thở của sự sống”…

Ngoài ra, các em còn tham gia hoạt động nhặt rác tại khu vực rừng phòng hộ.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Tổ chức trải nghiệm "Em với môi trường xanh" năm học 2023-2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề