Thứ hai, 29/04/2024 02:22 (GMT+7)

Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022

MTĐT -  Thứ sáu, 15/07/2022 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An là sự kiện thường niên được Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức thành công trong nhiều năm, thu hút sự tham gia của đông đảo công nhân, người lao động.

Chiều 14/7, Ban tổ chức Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022 đã tổ chức buổi họp kỹ thuật và Lễ bốc thăm, chia bảng cho các đội tham dự.
Tham dự buổi họp kỹ thuật giải đấu và Lễ bốc thăm, chia bảng giải đấu có đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam; Đại diện Công ty TNHH VSIP Nghệ An, các đơn vị tham gia tổ chức, tổ trọng tài cùng đại diện 30 doanh nghiệp tham dự giải.
tm-img-alt
Ông Phan Văn Bình - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của Giải thể thao năm nay. 
Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An là sự kiện thường niên được Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức thành công trong nhiều năm, thu hút sự tham gia của đông đảo công nhân, người lao động. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, với ý nghĩa kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), 15 năm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam (30/8/2007 - 30/8/2022) và 10 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam quyết định phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức Giải thể thao này.
Với sự đầu tư chuyên nghiệp cả về quy mô và công tác tổ chức, Giải thể thao năm nay thu hút sự tham gia của 1.149 vận động viên đến từ 30 doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An. Theo đó, các đội tham gia sẽ tranh tài ở 7 bộ môn: Bóng đá nam; Bóng đá nữ; Bóng chuyền hơi phối hợp; Bóng bàn đơn nam; Bóng bàn đơn nữ; Nhảy bao bố và Kéo co.
Để tạo điều kiện tốt nhất trong công tác tổ chức, giải được chia làm 2 cụm thi đấu: Cụm Khu Công nghiệp Nam Cấm, WHA, Hoàng Mai, Đông Hồi và cụm Khu công nghiệp Bắc Vinh, VSIP.
Phát biểu khai mạc giải, ông Phan Văn Bình - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam nhấn mạnh, Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An là một sân chơi lành mạnh của công nhân lao động, kết nối các doanh nghiệp trên tinh thần đoàn kết, học hỏi, giao lưu. Đồng thời, hoạt động này cũng thiết thực góp phần phục hồi kinh tế sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng bày tỏ mong muốn sự kiện sẽ nhận được sự ủng hộ, tham dự của lãnh đạo các doanh nghiệp, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động trong khu công nghiệp nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.
Phát biểu tại lễ bốc thăm, ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam khẳng định, giải đấu là sân chơi dành riêng cho người lao động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để giải đấu thành công, trọn vẹn ý nghĩa, đảm bảo chất lượng, Ban tổ chức đã mời đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp, có chuyên môn, kinh nghiệm điều hành các giải đấu lớn. Đồng thời, Ban tổ chức sẽ xử lý nghiêm những tình trạng vi phạm như đưa vận động viên ở ngoài vào thi đấu cho đội mình, cố tình gây chấn thương cho đối phương, vận động viên và cổ động viên quá khích, không tuân theo điều khiển của trọng tài…
Tham dự buổi lễ, đại diện các đội tham dự đã được Ban tổ chức trả lời thoả đáng những thắc mắc, kiến nghị liên quan đến thể thức, quy định của giải. Kết quả bốc thăm chia bảng cho các môn thi đấu hứa hẹn mùa giải năm nay sẽ vô cùng hấp dẫn.
tm-img-alt
Ban tổ chức đã bốc thăm chia bảng cho các môn thi đấu.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc giải sẽ diễn ra vào thứ 6, ngày 22/7/2022, tại sân bóng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Duy Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.