Chủ nhật, 28/04/2024 03:57 (GMT+7)

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai

Tuấn Anh -  Thứ tư, 05/07/2023 16:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 5-7, tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII đối với ông Phạm Minh Trung-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trình bày Tờ trình số 1232/TTr-UBND tỉnh ngày 26-5-2023 về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

tm-img-alt
Sáng 5.7, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Kỳ họp thứ 13, khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 13 bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Minh Trung-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tính đến nay, ông Phạm Minh Trung có 3 năm (tính đến thời điểm đề xuất bầu cử) đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên; thời điểm giới thiệu nhân sự không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XII đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII đối với ông Phạm Minh Trung. Kết quả, ông Phạm Minh Trung-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Hồng Hà-nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê. Lý do vì ông Nguyễn Hồng Hà được cấp có thẩm quyền giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề