Chủ nhật, 28/04/2024 01:48 (GMT+7)

Hà Nội cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 11 tuyến đường

MTĐT -  Chủ nhật, 20/03/2022 11:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 11 tuyến đường, phố nhằm đảm bảo ATGT, chống ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, để phòng chống ùn tắc giao thông trên các tuyến phố đang có lưu lượng tham gia giao thông đông, đơn vị này hiện cấm taxi, xe hợp đồng trên 11 tuyến đường ở Hà Nội vào giờ cao điểm và 24h/24h. Người dân nên để ý để có lựa chọn đi lại cho phù hợp.

Cụ thể, các tuyến đường, phố cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ (cả hai chiều) trong các khung giờ cao điểm từ 6 giờ - 9 giờ và từ 16 giờ 30 - 19 giờ bao gồm: Đường Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, đường Trường Chinh sẽ cấm từ đoạn từ Vương Thừa Vũ đến Tôn Thất Tùng. Tuyến phố Khâm Thiên cấm chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa, trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật được hoạt động 24/24 giờ.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Cầu Chương Dương sẽ cấm theo chiều từ Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật từ 6 giờ - 9 giờ, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật. Phố Hàng Bài (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt) sẽ cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ theo chiều Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt từ 19 giờ - 0 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật; Hai Bà Trưng (đoạn từ Ngô Quyền đến Bà Triệu) cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ từ 19h đến 24h các ngày thứ Sáu, thứ bảy, chủ nhật, cả hai chiều.

Các đường, phố cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ 24/24 giờ gồm: Phủ Doãn cấm chiều Tràng Thi đến Hàng Bông; Cầu Giấy - Xuân Thủy cấm cả hai chiều; ngõ 897 Giải Phóng (cổng vào bến xe phía Nam) sẽ cấm taxi theo chiều từ đường Giải Phóng đi vào bến xe.

"Việc cấm xe hoạt động ở một số tuyến đường sẽ tiếp tục được Sở GTVT Hà Nội thay đổi, điều chỉnh nhằm giảm ùn tắc giao thông. Các lái xe khi tham gia giao thông cần chú ý biển báo để tránh mắc lỗi đi vào đường cấm", Sở GTVT Hà Nội khuyến cáo.

Minh Thư (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 11 tuyến đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề