Thứ hai, 29/04/2024 06:33 (GMT+7)

Hà Nội đạt kỷ lục hơn 5.100 F0 mới trong ngày

Sơn Hà -  Chủ nhật, 20/02/2022 19:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Toàn thành phố hiện có hơn 4.700 ca phải nhập viện trong tổng số 181.222 ca đang điều trị, theo dõi.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ
Sở Y tế Hà Nội tối 20/2 thông báo trong 24 giờ qua TP phát hiện 5.102 ca COVID-19 mới, trong đó có 1.518 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 471 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoài Đức (330), Nam Từ Liêm (315), Sóc Sơn (306), Bắc Từ Liêm (292), Long Biên (221), Chương Mỹ (217), Hai Bà Trưng (190), Thạch Thất (188), Hà Đông (175), Thanh Trì (174), Đống Đa (174).
Như vậy, từ ngày 29/4/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 201.518 ca COVID-19 với 908 ca tử vong.
Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, số ca mắc mỗi ngày ở Hà Nội liên tục tăng. Theo báo cáo của Sở Y tế, con số này tăng từ 3.500 lên hơn 5.100 ca/ngày, luôn là địa phương cao nhất cả nước.
Tới hết ngày 19/2, toàn TP có 181.222 F0 đang điều trị, cao nhất từ trước tới nay. Trong đó có 175.210 người theo dõi tại nhà; hơn 1.200 ca điều trị tại các cơ sở thu dung của TP và quận/huyện. Như vậy, số ca COVID-19 nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội chiếm 97,3% tổng số ca đang điều trị, theo dõi.
Trong 2,7% còn lại (tương đương 4.752 ca), có 353 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; và 4.399 F0 điều trị tại các bệnh viện của Thủ đô (gồm tầng 2 và 3). Hôm qua, TP ghi nhận 15 ca tử vong.
Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên ở Thủ đô đã được tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 là gần 67%. TP quyết tâm tới hết quý 1/2022 sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine nhắc lại./.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội đạt kỷ lục hơn 5.100 F0 mới trong ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.