Chủ nhật, 28/04/2024 00:14 (GMT+7)

Hà Nội lại lọt top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới

Khắc Việt -  Thứ sáu, 31/01/2020 15:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 31/1, ô nhiễm không khí tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở ngưỡng màu đỏ, có hại cho sức khỏe tất cả mọi người.

                Hà Nội tiếp tục lọp top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới - Ảnh Lê Quân

Lúc 7 giờ sáng nay, 31/1, Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới (Air Visual) áp dụng cách tính AQI của Mỹ xếp hạng Hà Nội đứng thứ 5/96 thành phố có mức ô nhiễm không khí nhất thế giới. Như vậy, Hà Nội ngày thứ hai liên tiếp lọt top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.

Air Visual cảnh báo chất lượng không khí ở Hà Nội ở ngưỡng màu đỏ - ngưỡng có hại cho sức khỏe tất cả mọi người với giá trị AQI là 179 (sáng 30.1 AQI là 169). Đáng chú ý, Air Visual đưa cảnh báo chất lượng không khí ở khu vực các tỉnh phía bắc như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định… đều ở ngưỡng màu đỏ, với giá trị AQI phổ biến từ khoảng 170 - 190, gia tăng hơn so với sáng 30.1.

Theo ghi nhận, chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện trong khoảng thời gian từ cuối giờ sáng đến cuối giờ chiều qua, từ tối 30.1 đến rạng sáng 31.1 chất lượng không khí lại giảm, duy trì ngưỡng màu đỏ đến sáng nay.

Còn tại TP.HCM, Air Visual cảnh báo chất lượng không khí ở ngưỡng màu vàng với giá trị AQI là 75 - mức độ trung bình, những người ở nhóm nhạy cảm (trẻ em, người già, người có bệnh về đường hô hấp) có thể phải chịu tác động không tốt. TP.HCM xếp hạng về mức độ ô nhiễm không khí đứng thứ 39/96 toàn thế giới.

Cũng áp dụng cách tính AQI của Mỹ, ứng dụng Pam Air đưa cảnh báo chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh khu vực phía bắc ở ngưỡng màu đỏ với giá trị AQI từ trên 150 - 179. Trong khu vực nội thành Hà Nội, có một vài điểm quan trắc cho kết quả cam, còn lại chủ yếu là màu đỏ.

Cổng thông tin quan trắc chất lượng môi trường của UBND TP.Hà Nội áp dụng cách tính AQI của Việt Nam cho kết quả chất lượng không khí ở ngưỡng màu vàng, giá trị AQI là 99 - người ở nhóm nhạy cảm có thể sẽ bị ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, còn người bình thường ít ảnh hưởng.

Điểm quan trắc chất lượng không khí của Tổng cục Môi trường đặt tại quận Long Biên (Hà Nội) áp dụng cách tính AQI của Việt Nam cho kết quả quan trắc ở ngưỡng chớm màu cam với giá trị AQI là 140 (sáng 30.1 AQI là 150).

Đây là ngưỡng ô nhiễm cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí, ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe tất cả mọi người. Với mức ô nhiễm này, khuyến cáo tất cả mọi người bao gồm cả nhóm nhạy cảm là trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp và nhóm khỏe mạnh nên ở trong nhà.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội lại lọt top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề