Chủ nhật, 28/04/2024 02:37 (GMT+7)

Hà Nội: 'Ngổn ngang' đê Nghi Tàm, liệu có chậm tiến độ?

Minh Đạo -  Thứ ba, 17/07/2018 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai bên đều ngổn ngang những ống nước bê tông, đất đá, trụ sắt,... có nhiều rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên nằm trong chủ chương của thành phố Hà Nội để hạn chế ùn tắc giao thông trong khu vực quận Ba Đình và quận Tây Hồ.

Đây là dự án nhóm B, tổng mức đầu tư 311,988 tỷ đồng. Dự án xây dựng cầu vượt trực thông dài 271m, bề rộng 10m theo hướng đường Yên Phụ- Nghi Tàm vượt qua nút giao An Dương- đường Thanh Niên.

Để thực hiện việc xây cầu vượt tại nút giao An Dương - Thanh Niên, phải kết hợp điều chỉnh một phần kết cấu đê Hữu Hồng, đoạn K62+500 đến K63+600, từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.

Việc đào hạ đê được thực hiện từ 15/11/2017, thời gian dự kiến trong vòng 5 tháng. Tuy nhiên, theo quan sát của PV tại thời điểm hiện tại, công trình đào hạ đê vẫn đang còn nhiều hạng mục đang dang dở. 

Theo quan sát của PV, hiện nay việc hạ đê đã hoàn thành tương đối về mặt phần thô. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn đang phải quây tôn lại để tiếp tục thi công. Hai bên đừa ngổn ngang những ống nước bê tông, đất đá, trụ sắt,...

Tuyến đường vẫn chưa được hoàn thiện, còn đang dang dở.

Nhiều ống nước bê tông, đất thải bị vứt bừa bãi ở ven tuyến đường.

Nhiều tấm tôn quây công trình không được vận chuyển đi, bị vứt ngổn ngang.

Cầu vượt đang trong quá trình ráp nối đoạn đi lên từ Yên Phụ.

Công trình đang thi công nhìn từ phía Nghi Tàm.

Việc thi công vẫn còn đang phải tiếp tục.

Việc có nhiều rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt không được dọn dẹp bừa bãi gây rất ô nhiễm. 

Trả lời phỏng vấn của PV, bà D., một người dân sống trên đường Nghi Tàm cho biết: "Vẫn biết là xây sửa song như thế này thì giao thông thuận tiện, bớt ùn tắc hơn, dân cũng đỡ khổ. Nhưng mong sao xây cho nó khẩn trương lên, chứ không hết tiếng máy móc, lại bụi bặm thế này thì dân còn khổ hơn". 

Để có được những thông tin mới nhất trong việc triển khai dự án, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã liên hệ với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội để và gửi tới bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: 'Ngổn ngang' đê Nghi Tàm, liệu có chậm tiến độ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề