Chủ nhật, 28/04/2024 19:26 (GMT+7)

Hà Nội: Nhiều hoạt động hấp dẫn kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây

Yên Hoà -  Thứ sáu, 04/11/2022 11:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nổi bật trong chuỗi sự kiện, Sơn Tây sẽ tổ chức kỷ niệm 200 năm xây dựng Thành cổ vào lúc 19h ngày 12/11/2022 (thứ Bảy).

tm-img-alt
Thành Sơn Tây được đánh giá cao vì giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc

Dự kiến sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, rực rỡ sắc màu được thị xã Sơn Tây tổ chức trong dịp kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây (1822 - 2022). Lễ kỷ niệm 200 năm xây dựng Thành cổ Sơn Tây sẽ được tổ chức lúc 19 giờ, ngày 12/11/2022. Đây được kỳ vọng là sự kiện văn hóa chính trị lớn của thị xã tạo tiền đề để xúc tiến đầu tư kinh tế - du lịch, thu hút các nhà đầu tư về với Sơn Tây.

Di tích Thành cổ Sơn Tây có ý nghĩa đặc biệt về kiến trúc, văn hóa và lịch sử; đến nay còn là điểm du lịch hấp dẫn. Đánh dấu sự kiện này, Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm tôn vinh, khẳng định, giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật về kiến trúc và nghệ thuật của di tích lịch sử thành cổ. Năm 2022, Thành cổ Sơn Tây tròn 200 năm tuổi. 

Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, cho biết: "Lễ kỷ niệm 200 năm xây dựng di tích Thành cổ Sơn Tây sẽ có sự tham gia của nhiều đại biểu, khách mời và các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi. Trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm, thị xã sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như: Tổ chức trưng bày tranh ảnh, hiện vật giới thiệu về di tích Thành cổ Sơn Tây; Trưng bày sinh vật cảnh, cổ vật trong thành cổ, thư pháp, diễn xướng hát văn…".

Trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm, thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như: Tổ chức trưng bày tranh ảnh, hiện vật giới thiệu về di tích Thành cổ Sơn Tây; Trưng bày sinh vật cảnh, cổ vật trong thành cổ, thư pháp, diễn xướng hát văn…

Bên cạnh đó, thị xã Sơn Tây dự kiến phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư ThươngMại Du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch trên địa bàn thị xã;

Tổ chức cho học sinh học tập và tham quan tại di tích Thành cổ Sơn Tây nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ;

Tổ chức chương trình mời các nhạc sĩ viết về Thành cổ, thị xã Sơn Tây; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực không gian tuyến phố đi bộ;

Phối hợp đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại trung tâm thị xã.

tm-img-alt
Thành Sơn Tây được đánh giá cao vì giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc

Thông qua Lễ kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây nhằm thể hiện nhận thức, trách nhiệm sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại; Tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo của di tích Thành cổ và những tiềm năng của thị xã Sơn Tây đối với bạn bè trong nước và quốc tế; Thu hút du khách thập phương về với vùng đất "địa linh nhân kiệt", góp phần đầu tư, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thị xã.

Là một trong 4 trọng trấn của Bắc thành Hà Nội, Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) là hiện thân cho một giai đoạn trong lịch sử đất nước; minh chứng thuyết phục cho sức mạnh, lòng quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Bảo tồn, phát huy hiệu quả di tích Thành cổ Sơn Tây sẽ góp phần khẳng định vị trí, vai trò, giá trị tiêu biểu của công trình này trong lịch sử, đồng thời khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nhiều hoạt động hấp dẫn kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.