Thứ hai, 29/04/2024 09:22 (GMT+7)

Hà Nội: Sắp cưỡng chế khu đất “kim cương” giữa trung tâm Hoàn Kiếm

MTĐT -  Thứ ba, 28/11/2017 08:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND quận Hoàn Kiếm vừa ra thông báo tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà, đất tại địa chỉ số 30A, phố Lý Thường Kiệt (số 33, phố Hàng Bài), phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Cầu thang lên tầng 4 khu chung cư tập thể 30A Lý Thường Kiệt đã bị phá dỡ

Việc cưỡng chế nhằm thực hiện các quyết định của UBND TP Hà Nội, thu hồi 1.169,3m2 đất, giao Công ty CP Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu để thực hiện dự án xây dựng lại khu tập thể và cải tạo, sắp xếp lại trụ sở làm việc số 30A, phố Lý Thường Kiệt.

Trước đó, UBND phường Hàng Bài, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận Hoàn Kiếm cùng các ban, ngành, đoàn thể đã vận động, thuyết phục, đối thoại với 41 hộ gia đình đang sử dụng nhà, đất tại địa chỉ trên.

Tuy nhiên, còn 11 gia đình đang sử dụng nhà, đất chưa di dời, bàn giao mặt bằng. Vì vậy, theo kế hoạch, ngày 30/11, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bài sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, thu hồi nhà, đất đối với 11 hộ gia đình.

Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Hàng Bài cho biết, việc phá dỡ đã được dừng từ đầu tháng 10/2016. Quận Hoàn Kiếm đang yêu cầu chủ đầu tư lập các phương án đảm bảo di chuyển cho người dân. Hiện, khu đất được coi là “đất kim cương” của Thủ đô vẫn ngổn ngang gạch đá. Hàng ngày, người dân vẫn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ trước những tai họa có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Sắp cưỡng chế khu đất “kim cương” giữa trung tâm Hoàn Kiếm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Tiền phong

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.