Chủ nhật, 28/04/2024 04:27 (GMT+7)

Hà Nội sẽ chính thức cấm Uber, Grab hoạt động trên 11 tuyến phố nào?

MTĐT -  Thứ ba, 27/02/2018 09:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau một tháng đưa vào thí điểm, Sở GTVT Hà Nội đã kiến nghị lên UBND TP Hà Nội chính thức cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên một số tuyến phố.

Xe hợp đồng là phương tiện vận tải hợp đồng bằng văn bản và bằng điện tử (như Uber, Grab) giữa đơn vị có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách với người thuê vận tải.

Sở GTVT Hà Nội khẳng định, sau một tháng thí điểm cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ theo giờ đã mang lại hiệu quả nhất định, giảm ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Do đó, Sở kiến nghị chính thức hạn chế xe hợp đồng trong các khung giờ sau:

Cụ thể, các tuyến đường (phố) hạn chế hoạt động xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi từ 6 - 9h và 16h30 - 19h, gồm các đường: Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh (đoạn từ Vương Thừa Vũ đến Tôn Thất Tùng) - hạn chế hoạt động theo cả 2 chiều; Khâm Thiên -  hạn chế hoạt động xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ  ngồi theo chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật được hoạt động 24/24 giờ.

Sau một tháng thí điểm cấm Uber, Grab vào giờ cao điểm trên nhiều tuyến phố đã mang lại hiệu quả nhất định - Ảnh: internet.

Các đường phố cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ 24/24 giờ (kể cả ngày đêm), gồm: phố Phủ Doãn cấm taxi theo chiều từ Tràng Thi đến Hàng Bông; Cầu Giấy - Xuân Thủy cấm taxi theo cả hai chiều.

Cầu Chương Dương cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ theo chiều từ Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật; thời gian cấm từ 6 - 9h, trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật.

Phố Hàng Bài (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt) - cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ  theo chiều Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt, thời gian cấm từ 19 - 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. 

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết, việc hạn chế phương tiện tại một số tuyến đường do đông người và lưu lượng xe hoạt động lớn (như khu vực bến xe, bệnh viện, trường học), phục vụ thi công công trình trọng điểm ở Cầu Giấy, Xuân Thủy và phân luồng phục vụ xe buýt BRT...

Các đường phố hạn chế hoạt động taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi đều bố trí phân tán, rải rác trên địa bàn và có hệ thống đường song song, giao cắt thuận tiện nên không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân và việc kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

Trước đây, Hà Nội chỉ cấm taxi hoạt động trên một số tuyến đường vào giờ cao điểm. Nhưng các hãng taxi truyền thống cho rằng, việc chỉ cấm taxi và vẫn cho Uber, Grab hoạt động bình thường là không công bằng. Nên từ ngày 11/1 vừa qua, Sở GTVT Hà Nội đã cho thí điểm cấm Uber, Grab tương tự như taxi.  

Việc làm của Sở GTVT Hà Nội đã vấp phải sự phản đối của cánh tài xế Uber, Grab thế nhưng lại nhận được sự đồng tình của đa số người dân Thủ đô.

Hà Nội đề xuất chính thức cấm Uber, Grab hoạt động trên 11 tuyến phố - Ảnh: Internet.

Liên quan đến việc phân biệt xe chạy Grab, Uber, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Việc phân biệt đúng là hơi khó, tuy nhiên, các xe Grab, Uber theo quy định đều phải dán logo. Cảnh sát và thanh tra giao thông sẽ nhận diện qua logo để xử phạt. Còn nếu xe nào cố tình không dán logo mà đi vào đường cấm, khi bị phát hiện sẽ xử lý luôn cả hai lỗi”.

Trong một tháng thí điểm vừa qua, CSGT Hà Nội cũng đã tiến hành xử phạt nhiều xe hợp đồng đi vào đường cấm trong đó có Uber, Grab.

Việc Hà Nội đề xuất chính thức cấm Grab, Uber trong khung giờ cao điểm ở những tuyến phố cũng là động thái thể hiện rõ quan điểm của thành phố trong việc quyết liệt áp dụng các giải pháp chống ùn tắc. 

Hiện Hà Nội có trên 15.000 taxi công nghệ được cấp phép thí điểm, trong đó có 11.400 xe Grab và 2.400 xe Uber. Năm 2017, Hiệp taxi TP HCM và Hà Nội cũng nhiều lần đề xuất cấm đường xe chạy hợp đồng điện tử như Uber, Grab... để đảm bảo công bằng, cạnh tranh lành mạnh với taxi truyền thống.

P.V (tổng hợp theo VNE, TNO)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội sẽ chính thức cấm Uber, Grab hoạt động trên 11 tuyến phố nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề