Chủ nhật, 28/04/2024 05:04 (GMT+7)

Hà Nội thí điểm cho ôtô đi một chiều trên tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu

Tuệ Lâm -  Thứ bảy, 13/01/2024 10:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày mai 13/1, Sở GTVT Hà Nội tổ chức giao thông 1 chiều cho các phương tiện ô tô trên phố Nguyễn Đình Chiểu theo đoạn và chiều từ Tô Hiến Thành đi đến Đại Cồ Việt.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, trên cơ sở hiện trạng tổ chức giao thông tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu - đoạn từ Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt quận Hai Bà Trưng và các nút giao lân cận, Sở GTVT thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 13/1/2024.

Cụ thể, tổ chức giao thông 1 chiều cho các phương tiện ô tô trên phố Nguyễn Đình Chiểu theo đoạn và chiều từ Tô Hiến Thành đi đến Đại Cồ Việt.

Các phương tiện ô tô trên đường Đại Cồ Việt (theo hướng từ hầm Kim Liên đi Bạch Mai – Phố Huế) có nhu cầu đi Nguyễn Đình Chiều đi theo hướng: qua nút Đại Cồ Việt-Nguyễn Đình Chiểu, quay đầu tại điểm mở dải phân cách Đại Cồ Việt (đối diện UBND Quận Hai Bà Trưng) đi Hoa Lư - Tô Hiến Thành - Nguyễn Đình Chiểu.

Cấm các phương tiện đỗ cả 2 chiều trên tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt).

Thời gian phân luồng giao thông thí điểm từ ngày 13/1/2024 (thứ Bảy) đến hết ngày 30/4/2024.

tm-img-alt
Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông phố Nguyễn Đình Chiểu. (Ảnh: Internet)

Sở GTVT yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với đơn vị quản lý đường triển khai công tác điều chỉnh biển báo, biển chỉ dẫn, vạch sơn, đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trên phố Nguyễn Đình Chiểu… theo đúng nội dung thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Ban cần phối hợp với Trung tâm điều kiểm giao thông (Công an thành phố) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Đình Chiểu-Trần Khát Chân và các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông thí điểm cho phù hợp.

Trung tâm quản lý giao thông công cộng thông báo tới các đơn vị vận hành xe buýt để chủ động điều chỉnh luống tuyến xe buýt hướng đảm bảo đúng theo đúng nội dung thí điểm phân luồng tổ chức giao thông.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) và các bên có liên quan theo dõi đánh giá hiện trạng hạ tầng giao thông trước, trong và sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông khu vực nút, tuyến để kịp thời báo cáo, điều chỉnh cho phù hợp (nếu cần) đảm bảo giao thông ổn định, hạn chế ùn tắc giao thông trước khi quyết định phương án tổ chức giao thông chính thức.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông; phối hợp điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Đình Chiểu-Trần Khát Chân và các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội thí điểm cho ôtô đi một chiều trên tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề