Thứ hai, 29/04/2024 03:50 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

An Hạ -  Thứ tư, 05/07/2023 14:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các hoạt động kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, kỷ niệm 55 năm chiến tích Làng K130 đang được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng.

Hiện tại các công tác chuẩn bị cho Tuần lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc và 55 năm chiến tích Làng K130 (1968-2023) đang được các cấp, ngành, đoàn thể ở Hà Tĩnh và Trung ương ráo riết thực hiện, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra thành công.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Đồng Lộc, về tấm gương anh dũng của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc; những chiến công của Nhân dân Làng K130 (thị trấn Nghèn, Can Lộc) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quảng bá về truyền thống văn hóa, cách mạng và bản sắc con người Hà Tĩnh, về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Di tích lịch sử Quốc gia Làng K130, gắn với những thành tựu, kết quả nổi bật của quê hương, đất nước; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước.

tm-img-alt
Về Đồng Lộc là về với cội nguồn, về để tri ân, về để tìm lại niềm tin, nghị lực cho bản thân, cảm nhận giá trị lớn lao của tuổi thanh xuân. Ảnh: Internet

Các hoạt động kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, kỷ niệm 55 năm chiến tích Làng K130, bao gồm 2 nội dung chính: Tuần văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc” và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Trong đó, Tuần văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc” diễn ra từ ngày 20/7 - 27/7/2023, với các các nội dung:

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm chiến tích Làng K130 (dự kiến diễn ra tối 22/7/2023, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc).

Triển lãm “Hà Tĩnh - Điểm hẹn” quảng bá, giới thiệu các địa điểm, sản phẩm văn hóa, du lịch tỉnh Hà Tĩnh (từ ngày 20 -27/7/2023, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc).

Các hoạt động thể thao, văn hóa (từ ngày 20 - 24/7/2023, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc).

Lễ thắp nến tri ân cấp tỉnh tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (dự kiến tối 21/7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc).

Lễ giỗ lần thứ 55 của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP (dự kiến ngày 24/7/2023, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc).

Khánh thành di tích quốc gia Làng K130 (dự kiến ngày 23/7/2023, tại Làng K130, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Một trong những điểm nhấn của Tuần văn hóa "Linh thiêng Đồng Lộc” là chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch nghìn năm”, kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm chiến tích Làng K130 do Báo Nhân Dân - Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Đến thời điểm này, sau khi hoàn thiện kịch bản, các đơn vị nghệ thuật ở Hà Nội và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho đêm diễn.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.