Chủ nhật, 28/04/2024 15:41 (GMT+7)

Hai đường trên cao gần 15.000 tỷ đồng ở thủ đô

MTĐT -  Thứ năm, 20/02/2020 14:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cầu cạn vành đai 3 và vành đai 2 ở Hà Nội có tổng đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, dự kiến thông xe cuối năm nay.

Đường trên cao (cầu cạn) vành đai 2 đoạn từ Ngã Tư Sở - cầu Vĩnh Tuy khởi công tháng 4/2018, hiện đã hoàn thiện nhiều đoạn, trong đó đoạn từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng hoàn thiện khoảng 80%. Phần lớn các phiến dầm trên đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (dài gần 1 km) đã được đúc xong.

Cầu cạn vượt qua Ngã Tư Vọng chiều cao khoảng 10 m. Sau khi khánh thành, nút giao này sẽ có 3 tầng xe chạy.

Điểm lên xuống của cầu cạn đoạn giáp với Ngã Tư Sở và Ngã Tư Vọng đang được phủ lớp nhựa đầu tiên. Dự kiến đoạn này có thể khai thác trước, trong một vài tháng tới để tránh ùn tắc trên trục đường Trường Chinh.

Các đốt thanh dầm của tuyến cầu cạn Ngã Tư Sở - Cầu Vĩnh Tuy được đúc tại chỗ với công nghệ đà giáo di động MSS (Movable scaffolding sytem) giúp giảm chi phí, thời gian vận chuyển và đẩy nhanh tiến độ.

Ngày 19/2, công nhân đang phá dỡ hàng trăm ngôi nhà để lấy mặt bằng thi công đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy tới cầu Mai Động. Dự án còn vướng mắc do chưa giải phóng mặt bằng ở khoảng 2 km ở đường Minh Khai.

Tuyến vành đai 2 trên cao Ngã Tư Sở - cầu Vĩnh Tuy dài 5 km, tổng mức đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào cuối năm nay.

Cầu cạn vành đai 3 đoạn từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long sau gần 2 năm thi công đã đạt trên 70% tiến độ. Từ điểm đầu đến cuối dự án, hầu hết hạng mục trụ và xà mũ đã hoàn thiện.

Các phiến dầm của tuyến này được đúc và tập kết ở khu vực khác, vận chuyển đến công trường bằng xe siêu trường, siêu trọng để cẩu lắp vào ban đêm. 

Hiện 70% phiến dầm của dự án đã được lắp đặt hoàn thiện, nhiều đoạn đã thi công xong lan can.

Phía dưới chân cầu cạn, công nhân đang hoàn thiện hệ thống cống thoát nước để một vài tháng tới sẽ bỏ rào chắn.

Do nhận mặt bằng chậm hơn 4 tháng so với dự kiến nên thay vì về đích vào tháng 8, dự án đường trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh hạn chót thông xe toàn tuyến vào tháng 12/2020.

Dự án có tổng mức đầu tư 5.343 tỷ đồng bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản, chiều dài 5,367 km, trong đó phần cầu cạn dài 4,728 km.

TheoVnexpress

Bạn đang đọc bài viết Hai đường trên cao gần 15.000 tỷ đồng ở thủ đô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.