Chủ nhật, 28/04/2024 17:02 (GMT+7)

Hai lãnh đạo PCCC được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Nam Hà -  Thứ ba, 21/08/2018 13:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cảnh sát PCCC đã được sáp nhập vào Công an TP Đà Nẵng, 2 lãnh đạo của lực lượng này cũng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc công an TP Đà Nẵng.

Ngày 21/8, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công An về việc sát nhập lực lượng Cảnh sát PCCC vào Công an TP Đà Nẵng.

Theo đó, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng được sáp nhập vào Công an TP Đà Nẵng và tổ chức thành Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cho 2 Phó giám đốc mới.

Cảnh sát PCCC sẽ là một phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng và có 7 đội chức năng trực thuộc. Các Phòng của Cảnh Sát PCCC (cũ) sẽ là đội nghiệp vụ thuộc phòng và thuộc các quận, huyện.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã quyết định điều động Đại tá Trần Đình Chung (SN 1967, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), từ Giám đốc Cảnh sát PCCC sẽ làm Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phục trách PCCC. Còn Đại tá Lê Ngọc Hai (SN 1961, quê quán xã Điện Hồng, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), từ Phó Giám đốc PCCC về làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng phụ trách Phòng Cảnh sát môi trường, hành chính và hồ sơ.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng còn cắt hoặc sát nhập để giảm từ 34 xuống còn 29 phòng nghiệp vụ, trong đó có cả Phòng PCCC vừa mới sát nhập. Do đó, số lượng lãnh đạo rất nhiều phòng được tăng lên.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Công an TP Đà Nẵng đang tích cực triển khai công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Bạn đang đọc bài viết Hai lãnh đạo PCCC được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.