Chủ nhật, 28/04/2024 13:29 (GMT+7)

Hải Phòng: Phấn đấu dẫn đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nam Phong -  Thứ ba, 26/04/2022 09:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nghiên cứu Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo phương pháp tiếp cận mới, tầm nhìn dài hạn, với những đột phá nhằm phát huy hiệu quả cao nhất các lợi thế nổi trội của thành phố.

Chiều 22/4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố về Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, quận huyện là thành viên Ban Chỉ đạo; đơn vị tư vấn và các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch.

Theo Đồ án Quy hoạch, mục tiêu tổng quát thời kỳ đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; là trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế biển.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Quy hoạch thành phố là nhiệm vụ quan trọng mà thành phố đặc biệt quan tâm, đây là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý để chính quyền các cấp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hiện nay Quy hoạch thành phố đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, Chủ tịch yêu cầu Hội nghị tập trung thảo luận thống nhất, làm rõ các nội dung chủ yếu của Báo cáo Quy hoạch, định hướng các nội dung để cơ quan lập quy hoạch thành phố và đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung.

tm-img-alt

Ông Nguyễn  Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quy hoạch thành phố tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Đó là những mục tiêu thể hiện khát vọng lớn mà lãnh đạo cấp cao nhất của quốc gia kỳ vọng và giao nhiệm vụ cho Hải Phòng…

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng– Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và đơn vị thành phố tiếp tục giành nhiều thời gian, công sức phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để hoàn thành Quy hoạch thành phố đảm bảo tiến độ và chất lượng cao nhất.

Ngoài ra, Chủ tịch thành phố Hải Phòng thống nhất về một số nội dung liên quan đến quan điểm phát triển, kịch bản về dân số, phương án tăng trưởng kinh tế… Chủ tịch cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu bổ sung thêm về phát triển kinh tế số. Về quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn, Chủ tịch nhấn mạnh chủ trương của thành phố trong giai đoạn tới tập trung phát triển nhà ở xã hội, gần các khu, cụm công nghiệp để giải quyết nhu cầu nhà ở cho lao động ngoại tỉnh, đây cũng là một trong những giải pháp thu hút nguồn nhân lực.

Đề nghị đơn vị tư vấn kịp thời cập nhật các nội dung định hướng của Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch vùng trong quá trình lập Quy hoạch thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, quận huyện để xây dựng nội dung quy hoạch, trong đó cần lưu ý xác định rõ những nội dung chồng chéo, xung đột về nhu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa phương…để tích hợp vào quy hoạch thành phố.

Về mốc thời gian, đề nghị đơn vị tư vấn sớm hoàn thành báo cáo cuối kỳ, để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định làm cơ sở để tiếp thu hoàn thiện trình Thành ủy trong tháng 6/2022, phấn đấu đến tháng 7/2022 trình tại Kỳ họp thường kỳ của HĐND thành phố thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Phấn đấu dẫn đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau