Chủ nhật, 28/04/2024 01:34 (GMT+7)

Hải Phòng tổ chức giao thông tạm thời Lễ an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Tuệ An -  Thứ sáu, 25/08/2023 16:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng vừa có thông báo bố trí đỗ xe dự lễ tang và tổ chức giao thông tạm thời lễ an táng Phó thủ tướng Lê Văn Thành.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng vừa có Thông báo bố trí đỗ xe dự Lễ tang và tổ chức giao thông tạm thời Lễ an táng đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ như sau:

Theo đó, từ 7 giờ 00 phút ngày 24/8/2023 đến 8 giờ 00 phút ngày 26/8/2023, xe ô tô tham dự Lễ tang đỗ trên các tuyến đường sau đây: khu vực cầu Hoàng Văn Thụ; đường Trần Hưng Đạo; đường Minh Khai; đường Lý Tự Trọng; đường Bến Bính; sân trước UBND thành phố.

Từ 6 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 26/8/2023, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Lạch Tray đoạn từ chân cầu Rào đến nút giao đường Nguyễn Bình (trừ xe tang và xe đưa tiễn); từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 26/8/2023, cấm các phương tiện đỗ trên các tuyến đường: Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Khánh, Văn Cao và Ngô Gia Tự (đoạn từ Lạch Tray đến Lê Hồng Phong).

tm-img-alt
Sở Giao thông vận tải vừa có Thông báo bố trí đỗ xe dự Lễ tang và tổ chức giao thông tạm thời Lễ an táng đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Internet)

Về lộ trình đưa tang có 02 phương án sau:

Phương án 1: Hạn chế phương tiện giao thông, điều tiết giao thông, đóng tạm thời các tuyến đường giao cắt, kết nối với lộ trình của đoàn xe tang: Nguyễn Tri Phương => Hoàng Diệu => Lê Thánh Tông => Nguyễn Trãi => Lê Hồng Phong => Nguyễn Bỉnh Khiêm => Lạch Tray => Vòng xuyến cầu Rào =>Bùi Viện => Nguyễn Trường Tộ => Quốc lộ 10 => đường vào khu công nghiệp Tân Liên => nơi an táng xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo; đồng thời điều tiết giao thông trở lại sau khi đoàn xe tang đi qua;

Phương án 2: Hạn chế phương tiện giao thông, điều tiết giao thông, đóng tạm thời các tuyến đường giao cắt, kết nối với lộ trình của đoàn xe tang: Nguyễn Tri Phương => Hoàng Diệu => Lê Thánh Tông => Nguyễn Trãi => Lê Hồng Phong => Bùi Viện => Nguyễn Trường Tộ => Quốc lộ 10 => đường vào khu công nghiệp Tân Liên => nơi an táng xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo; đồng thời điều tiết giao thông trở lại sau khi đoàn xe tang đi qua.

Trong thời gian cấm đường các phương tiện có thể di chuyển theo hướng: Cầu Võ Nguyên Giáp => Võ Nguyên Giáp => Nguyễn Văn Linh/Hồ Sen và theo chiều ngược lại; Cầu Rào => Vũ Trọng Khánh/Ngô Gia Tự => Lê Hồng Phong/Văn Cao và theo chiều ngược lại.

Trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời, Sở Giao thông vận tải đề nghị người, phương tiện tham gia giao thông chấp hành các quy định Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và báo hiệu giao thông đường bộ. UBND các các quận, huyện: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và Dương Kinh, Vĩnh Bảo, An Dương, Kiến An, An Lão, Tiên Lãng đảm bảo trật tự lòng đường, hè phố, hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường thuộc địa bàn các quận, huyện.

Yêu cầu các Công ty Cổ phần: Công trình đô thị Hải Phòng, Đường bộ Hải Phòng, Điện chiếu sáng Hải Phòng bố trí lực lượng trực đảm bảo hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch kẻ sơn và hệ thống hạ tầng giao thông hoạt động tốt.

Đề nghị UBND huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo các lực lượng tổ chức điều tiết đảm bảo giao thông khu vực an táng, đảm bảo chỗ đỗ xe từ QL.10 đến nơi an táng.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 260/TB-SGTVT ngày 23/8/2023 của Sở Giao thông vận tải. Tùy theo tình hình thực tế của tang lễ, Sở Giao thông vận tải sẽ có thông báo sau.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng tổ chức giao thông tạm thời Lễ an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề