Chủ nhật, 28/04/2024 06:17 (GMT+7)

Hàng trăm cây đước trên 25 năm tuổi ở Cà Mau bị ngã đổ

MTĐT -  Thứ năm, 19/03/2020 17:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 9.300m2 cây đước tại khoảnh 78 và 80 ở Tiểu khu 220, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên bị ngã đổ, xuống lá tuyến ven biển.

Sáng 19/3, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết, khoảng 9.300m2 cây đước tại khoảnh 78 và 80 ở Tiểu khu 220, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên bị ngã đổ, xuống lá tuyến ven biển.

Cụ thể, trong đó có 3 vị trí với diện tích 6.300m2 (thuộc khoảnh 80, Tiểu khu 220), với số lượng 565 cây, có đường kính từ 12 – 15cm, chiều cao bình quân từ 16 – 17m, trữ lượng cây đứng tổng cộng là 68,9m3. Một vị trí khác có diện tích 3.000m2 (thuộc khoảnh 78, Tiểu khu 220), với số lượng 250 cây, đường kính 13cm, chiều cao bình quân 15m, trữ lượng cây đứng 24,8m3.

Rừng phòng hộ rất xung yếu, nghiêm cấm chặt phá cây rừng, cư trú trái phép, đào bới đất rừng.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), loại cây bị ngã đổ, xuống lá chủ yếu là cây đước (Rhizophora apiculata), được trồng từ năm 1993. Vị trí rừng bị ngã đổ, xuống lá là khu vực rừng phòng hộ rất xung yếu do đơn vị trực tiếp quản lý.

Ghi nhận tại hiện trường, cây rừng bị ngã đổ chồng lấn lên nhau, cây bị sóng đánh tróc vỏ thân cây và một số cây đang bị xuống lá do sóng đánh tạo thành gò cát và rác lấp đầy gốc cây. Những cây hiện nay bị xuống lá không có khả năng phục hồi và sống. Tình hình sạt lở ven biển vẫn đang tiếp diễn, có chiều hướng gia tăng.

Rừng phòng hộ Nhưng Miên (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Ông Triệu Thanh Liêm - Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) kiến nghị ngành chức năng không tận thu lâm sản bị thiệt hại, vì khu vực này là rừng phòng hộ rất xung yếu.

Theo phương án quản lý rừng bền vững, khu vực này là rừng phòng hộ rất xung yếu, không tổ chức sản xuất (khu vực loại trừ). Đồng thời, cơ quan chức năng cần có những biện pháp can thiệp hiệu quả để giảm thiệt hại về đất rừng và cây rừng do sóng biển gây sạt lở.

Cây đước ngã đổ, xuống lá tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Sở NN&PTNT, các Sở, ngành, đơn vị và các địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, đúng quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật... Yêu cầu các chủ rừng, đặc biệt các đơn vị quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng./.

Theo báo Pháp luật

Bạn đang đọc bài viết Hàng trăm cây đước trên 25 năm tuổi ở Cà Mau bị ngã đổ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề