Chủ nhật, 28/04/2024 00:45 (GMT+7)

Hàng trăm m3 bùn đất ồ ạt tràn thẳng vào nhà dân

Nam Hà -  Thứ sáu, 24/11/2017 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm m3 đất, đá sạt lở từ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn -Túy Loan tràn vào nhà hàng chục hộ dân ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Có mặt tại tuyến đường DT 601 dài khoảng 7 km nối 2 xã Hòa Liên và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), PV Môi Trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận, hàng trăm m3 bùn, đá tràn vào nhà hàng chục hộ dân sống dọc tuyến đường.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân là đơn vị thi công dự án đào núi làm mố cầu vượt nhưng không làm kè hay taluy chắn giữ nên cứ mỗi khi có mưa lớn thì đất, đá sạt lở từ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan trôi xuống bên dưới, tràn vào nhà dân.

Ông Hồ Bảy (trú thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) thở dài cho biết, gia đình chưa bao giờ phải đối mặt với tình trạng cứ mỗi lần mưa lớn là bùn và đá tràn vào hết nhà như hiện nay.

 “Trời mưa thì bùn tràn xuống đường, xuống ruộng khiến người trồng hoa màu bị thiệt hại nặng nề, đi lạ vô cùng khó khăn. Thậm chí những khi trời mưa to, cả nhà không ai dám ngủ vì sợ không biết lúc nào đất tràn vào, chạy không kịp. Còn mùa nắng thì gia đình tôi phải đóng kín cửa cả ngày vì bụi bay hết vào nhà…”, ông Bảy chia sẻ.

“Từ khi công trình thi công, cứ mỗi khi có mưa lớn là đất từ dự án lại sạt lở và tràn thẳng vào nhà tôi khiến cuộc sống bị đảo lộn. Hôm trước đất tràn vào khiến hồ cá của gia đình tôi bị san lấp, nhiều vật dụng trong nhà cũng bị bùn đất làm hư hỏng…”, anh Nguyễn Hữu Sáu (trú tổ 4, thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên) bức xúc nói.

Ông Hồ Phú Sâm, Trưởng thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc) cho biết, hiện toàn thôn có 301 hộ, trong đó có 20 hộ sống dọc đường thường xuyên bị bùn đất tràn vào nhà mỗi khi trời mưa. Còn về việc ảnh hưởng đến hoa màu thì rất nhiều.

Được biết, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Tuý Loan thuộc tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan với tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 11.500 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ xây dựng thành 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 đầu tư 2 làn xe; giai đoạn 2 mở rộng nền đường 22 m, đường cao tốc 4 làn xe. Theo kế hoạch, cuối năm 2017, cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và nền đường, cống của giai đoạn 2 đưa dự án về đích vào cuối năm 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận được:

Đất đá tràn vào nhà người dân.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan gây sạt lở nghiêm trọng vào mùa mưa

Theo người dân địa phương, việc múc đất đi san lấp tận dụng từ công trình gây hàm ếch nên sạt lở càng nghiêm trọng

Người dân dùng nhiều vật dụng để làm đê dã chiến ngăn bùn đất chảy vào nhà nhưng không hiệu quả

Mưa lớm gây xói lở nhiều nơi rất nguy hiểm

Đất đá có thể trà vào nhà bất cứ lúc nào khiến người dân vô cùng hoang mang.

Đường giao thông luôn trong tình trạng lầy lội mỗi khi trời mưa

Do không làm kè và tuyến dẫn nước, nên nước mưa tự tạo dòng chảy ồ ạt xuống khu dân cư

Khu nghĩa địa gần đó cũng lâm cảnh sạt lở

Bà Nguyễn Thị Hằng (ở tổ 4, thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên) cho biết, do mưa lớn trong những ngày qua khiến nước cùng hàng chục ngàn m3 đất đá trôi thẳng vào nhà, cuốn trôi và chôn vùi nhiều tài sản của gia đình.

Video:

Bạn đang đọc bài viết Hàng trăm m3 bùn đất ồ ạt tràn thẳng vào nhà dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề