Chủ nhật, 28/04/2024 15:55 (GMT+7)

Hành trình đầy cảm xúc của Cầu thủ nhí 2020

Thu Hiền - Quang Trường -  Thứ sáu, 18/09/2020 10:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tập đầu tiên Cầu thủ nhí 2020 sẽ chính thức lên sóng khán giả truyền hình vào lúc 15h10 thứ bảy, ngày 19/9 trên kênh VTV3.

Năm nay, các cầu thủ nhí sẽ được chăm sóc đặc biệt bởi đội hình bảo mẫu mới toanh là Hồ Bích Trâm và Thanh Thức. Ngoài công việc diễn viên, bằng những kinh nghiệm trên sân cỏ của mình, Thanh Thức còn được biết đến với vai trò cầu thủ của đội bóng RuNam Star United, qua đó nam diễn viên này có thể giúp các em hoàn thiện hơn về kĩ năng chơi bóng của mình. Còn phía Hồ Bích Trâm, bằng sự hoạt ngôn của một diễn viên đa năng sẽ là một “bà mẹ mua vui” cho các em trong những trận cầu nảy lửa.

Đặc biệt, MC Tuấn Tú lần đầu làm MC một chương trình truyền hình thực tế về bóng đá hứa hẹn sẽ là cầu nối vững chắc trong chương trình. Bên cạnh đó, không thể nào không nhắc đến xuất hiện của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn ở vai trò huấn luyện viên.

Ở tập đầu tiên này, hai bảo mẫu Hồ Bích Trâm, Thanh Thức và HLV Nguyễn Hồng Sơn sẽ đi khắp các tỉnh thành trên cả nước để “truy tìm” ra những ngôi sao bóng đá nhí. Và cũng chính tại đây, bộ ba này đã phát hiện ra những tài năng nổi bật không chỉ về bóng đá, mà các em còn sở hữu những tài năng đặc biệt như: Bé Tuấn Hiệp (TP.HCM) có khả năng tâng bóng lên tới 1.000 cái, bé Trần Gia Bình (Hà Nội) với khả năng nói tiếng Pháp lưu loát, bé “ốc tiêu” Đồng Hiểu Đức (Hải Phòng) với khả năng nhảy dance sport điệu nghệ,…

Các thí sinh của Cầu thủ nhí 2020 cũng mang lại những câu chuyện đặc biệt như bé An Sang bán khoai mỡ mưu sinh, hay bé Đức Toàn bươn chải bán cá nuôi sống gia đình… Đây được xem là nguồn năng lượng đặc biệt truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ có chung niềm đam mê sân cỏ.

Được biết, chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2020 với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng dành cho cầu thủ tài năng nhất, đã thu hút hơn 1.000 tài năng bóng đá nhí ở độ tuổi từ 10 – 12 tuổi trên khắp các tỉnh thành trên cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình, Bắc Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu… đăng ký tham gia. Sau vòng sơ tuyển, 60 thí sinh đạt yêu cầu sẽ tiếp tục đến vòng bình chọn để chọn ra top 20.

Cầu thủ nhí 2020 với chủ đề Tự hào bóng đá Việt Nam, cũng là cột mốc đánh dấu kỉ niệm 10 năm chương trình được phát sóng với sự đồng hành của Tập đoàn LOTTE và huyền thoại bóng đá Việt Nam, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn ở vai trò huấn luyện viên.

Qua 15 tập phát sóng sẽ có sự góp mặt của các cựu tuyển thủ, các nghệ sĩ nổi tiếng như Mâu Thuỷ, Khổng Tú Quỳnh, Cao Xuân Tài, Ốc Thanh Vân, Hiếu Hiền,...

Và đặc biệt hơn, dưới sự tài trợ của Tập đoàn LOTTE, chương trình sẽ mang đến những hoạt động rất nhân văn thông qua việc trao tặng khung thành cho các trường, các câu lạc bộ bóng đá địa phương có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp trẻ em Việt Nam có thêm động lực nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Tập 1 chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2020 phát sóng vào lúc 15h10 thứ Bảy, ngày 19/9 trên kênh VTV3. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, với sự tài trợ của Tập đoàn LOTTE.

Bạn đang đọc bài viết Hành trình đầy cảm xúc của Cầu thủ nhí 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.