Thứ hai, 29/04/2024 18:19 (GMT+7)

Hiệu phó ĐH Y Hà Nội khuyên thí sinh cân nhắc kỹ khi nhập học

MTĐT -  Thứ hai, 13/08/2018 17:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian học kéo dài 6 năm, các kỳ thi liên tục và gắt gao, nếu sinh viên không đủ năng lực và quyết tâm sẽ không thể theo được.

Ngày 11/8, Hiệu phó Đại học Y Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Tú cho biết nhà trường sẽ tiếp nhận tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và làm thủ tục nhập học, không phân biệt em đó đến từ các tỉnh có kết luận gian lận điểm thi THPT quốc gia.

Điều này được nêu rõ trong Quy chế tuyển sinh và đề án tuyển sinh 2018 nhà trường đã công bố. Tuy nhiên, Đại học Y Hà Nội sẽ theo dõi sát quá trình học tập, kết quá học của tất cả sinh viên.

Hiệu phó Đại học Y khuyến cáo thí sinh cân nhắc nhập học nếu không đủ năng lực. Việc học tập ở trường y kéo dài 6 năm rất vất vả; các kỳ thi liên tục và gắt gao nên nếu không đủ khả năng, sự quyết tâm và đam mê, các em sẽ không theo được. "Không có chuyện cứ vào trường là sẽ được tốt nghiệp", ông Tú nhấn mạnh.

Những năm qua, Đại học Y Hà Nội thường sàng lọc đến 90% danh sách đăng ký xét tuyển để chọn ra những em ưu tú nhất trúng tuyển vào trường. Sinh viên này về cơ bản đều có năng lực, đam mê và tố chất cần cù, nhẫn nại. Tuy nhiên 3-5% trong đó sau một thời gian học tập đã thôi học hoặc bị buộc thôi học.

"Một số sinh viên dừng học vì không phù hợp với môi trường học tập của ngành y. Có em không chịu được áp lực, môi trường bệnh viện, sợ tiếp xúc bệnh nhân nặng, chấn thương... Một số khác bị buộc thôi học vì quá trình học tập không đủ quyết tâm nên không qua được các kỳ thi, không hoàn thành nhiệm vụ học tập", Hiệu phó Nguyễn Hữu Tú giải thích.

Theo thống kê dữ liệu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Y Hà Nội từ năm 2015 đến 2018 cho thấy, hai năm đầu sĩ tử miền núi phía Bắc có điểm xét tuyển cao rất hiếm, hai năm sau lại nhiều. Sự thay đổi này trùng hợp với thời điểm kỳ thi THPT quốc gia có sự chuyển vai trò chủ trì tổ chức thi từ trường đại học sang địa phương.

Mùa tuyển sinh năm nay, số thí sinh của Sơn La và Điện Biên đỗ vào Đại học Y Hà Nội cao nhất trong 4 năm thi THPT quốc gia với 9 và 5 em. Con số của ba năm trước (2015-2017) của Sơn La lần lượt là 4, 5, 7; Điện Biên là 0, 2, 2.

Năm 2018, cả nước có hơn 900.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia. Sau khi Bộ Giáo dục công bố điểm thi, dư luận bất ngờ khi Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có số thí sinh đạt điểm giỏi tăng đột biến, trong khi đều là vùng trũng giáo dục.

Tại Lạng Sơn, nhóm thí sinh tự do là cảnh sát cơ động có nhiều điểm khá giỏi. Bộ Giáo dục sau đó thành lập 4 tổ công tới 4 địa phương xác minh dấu hiệu bất thường. Kết quả Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đều có dấu hiệu gian lận, công an đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giam một số cán bộ.

Tại Lạng Sơn, tổ công tác của Bộ Giáo dục chưa thấy có dấu hiệu bất thường, dù một số bài thi Ngữ văn tự luận đã bị hạ điểm.

Theo Quỳnh Trang

VnExpress

Bạn đang đọc bài viết Hiệu phó ĐH Y Hà Nội khuyên thí sinh cân nhắc kỹ khi nhập học. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...