Hòa Bình: Để xảy ra khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Bắc Phong, trách nhiệm thuộc về ai?
Việc khai thác đất trái phép làm mất cọc GPMB tại công trình xử lý nguy cơ mất ATGT đoạn dốc Cun trên QL.6, thuộc xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến tình hình ATGT. Trách nhiệm thuộc về ai?
Khai thác đất làm mất cọc GPMB, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên QL.6
Theo thông tin phản ánh của người dân về tình trạng khai thác đất tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình có nhiều dấu hiệu không tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, nguy cơ gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của nhà nước. Đặc biệt việc khai thác đất còn làm ảnh hưởng đến ranh giới thi công dự án xử lý nguy cơ mất ATGT đoạn dốc Cun (Km 78+420-Km85+100) trên QL.6, tỉnh Hòa Bình.
Ghi nhận của PV vào những ngày cuối tháng 12/2023, tại địa phận xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, điển hình vào khoảng tối ngày 26/12/2023 có hoạt động khai thác đất rầm rộ tại đây, có khoảng 02 máy xúc đang hoạt động múc, gạt đất lên xe tải, hoạt động diễn ra rất khẩn trương, các xe tải nối đuôi nhau ra, vào lấy đất để chuyển đi một cách rầm rộ như một đại công trường giữa núi rừng Tây Bắc.
Điều đáng nói, các xe tải lấy đất ngay ven đường QL.6 chiếm một phần diện tích đường, đất rơi vãi từ các gầu múc lên thùng xe ra đường gây ảnh hưởng cho các phương tiện qua lại nơi đây.
Anh N.V.Q người tham gia giao thông qua đây bức xúc chia sẻ: Vốn dĩ đoạn đường này đã khó đi do hoạt động thi công sửa chữa, mở rộng rồi, qua đây ban đêm đường nhỏ lại vướng hoạt động khai thác đất khiến cho lái xe đi qua đây phải tập trung vất vả hơn vì chỉ cần 1 sơ hở nhỏ thôi cũng có thể gây ra tình trạng tai nạn giao thông.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Để khách quan thông tin, PV đã liên hệ tới Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình (đơn vị chủ đầu tư công trình xử lý nguy cơ mất ATGT đoạn dốc Cun (Km 78+420-Km85+100) trên QL.6, tỉnh Hòa Bình.
Do nhiều lý do khách quan, mãi cho đến ngày 19/1/2024 ông Lê Ngọc Quản – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình có buổi làm việc với PV, tại buổi làm việc ông Quản cho biết: Lợi dụng việc triển khai thực hiện thi công dự án, một số hộ dân ven đường đã tự ý đào san, hạ đất để phục vụ công việc riêng, do đó đã làm mất cọc GPMB của dự án, phạm vi đào, san hạ đất này nằm ngoài phạm vi thi công của dự án.
“Sở cũng đã có công văn sang phía UBND huyện Cao Phong và phối hợp xử lý”. Ông Quản cho biết thêm.
Ngày 22/1/2024, qua trao đổi nhanh với PV, ông Khương Xuân Lịch – Chủ tịch UBND xã Bắc Phong cho biết: Về việc này, xã đã có lập biên bản kiểm tra và đã có báo cáo gửi lên huyện, thẩm quyền xử lý là ở huyện.
Chảy máu tài nguyên, khoáng sản
Theo ghi nhận, việc khai thác ở đây được vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Hòa Bình, thì như vậy tài nguyên khoáng sản có dấu hiệu bị thất thoát “chảy máu” ra khỏi địa bàn tỉnh Hòa Bình. Vậy thiết nghĩ, chính quyền huyện Cao Phong cũng như cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cần phải tăng cường công tác quản lý, giám sát tài nguyên khoáng sản và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).
Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin !