Chủ nhật, 28/04/2024 15:47 (GMT+7)

Hoa hậu Cao Thùy Dương hạnh phúc trong ngày giới thiệu sách mới

Thu Hiền - Huỳnh Đạt -  Thứ ba, 01/12/2020 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại TP.HCM, Hoa hậu Cao Thùy Dương gây chú ý khi tham gia giảng dạy một khóa học kỹ năng mềm cùng thầy giáo Nguyễn Hà Bằng của mình.

Cô diện bộ suit tối màu kết hợp áo sơ mi trắng phong cách cổ điển tôn lên vẻ sang trọng, quyền lực. Hoa hậu luôn tươi tắn rạng rỡ, nhiệt huyết trong từng bài giảng nên ít ai biết cô vừa tháo bột vì gãy chân cách đây 3 tuần và chân cô hiện vẫn phải bắt vít để cố định xương. Những lúc quá sung khi làm giảng viên, cô còn bỏ giày đi chân không hoặc thay dép cho đỡ đau.

Tại buổi thuyết giảng, Cao Thùy Dương dành nhiều thời lượng để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khi đứng trước khó khăn. Cô kể về những khó khăn trong cuộc sống của bản thân và cách mình vượt qua. Các học viên đều bất ngờ khi biết Cao Thùy Dương vốn là một cô gái nghèo, sinh ra trong một gia đình chẳng đủ ăn đủ mặc và khởi nghiệp nghề người mẫu với vô vàn khó khăn. Vượt qua những điều đó, cô trở thành người nổi tiếng với sự nghiệp thi đấu nhan sắc và diễn xuất thành công rồi rẽ hướng tu tập, theo học các khóa học để theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên kỹ năng mềm.

Bên cạnh đó, Cao Thùy Dương cũng giới thiệu cuốn sách Phong thái quyền năng vừa được xuất bản của mình. Cuốn sách kể về cuộc đời cũng như cách vượt qua khó khăn để đạt thành công của Cao Thùy Dương. Cựu diễn viên chưa chính thức tổ chức ra mắt sách nhưng tại buổi học hôm qua, nhiều học viên đã đòi mua cho bằng được. Để chiều lòng mọi người, Cao Thùy Dương quyết định ký tặng sách ngay sau khi kết thúc khóa học.

“Tôi không thể ngờ mọi người lại đón nhận sách của mình tích cực đến thế. Dù chưa ra mắt chính thức nhưng hơn 3.000 cuốn sách đã được bán ra trong hai ngày của khóa học. Không những thế, vẫn còn rất nhiều đơn hàng từ mọi nơi đổ về. Hạnh phúc này với tôi quá to lớn, không biết miêu tả bằng lời như thế nào”, Cao Thùy Dương chia sẻ.

Cuốn sách đầu tay của Cao Thùy Dương có sự giúp đỡ của tiến sĩ Nguyễn Hà Bằng. Cao Thùy Dương cho biết, cô đã ấp ủ về cuốn sách này từ hơn một năm trước. Khi loay hoay không biết bắt đầu như thế nào, cô đã tìm đến người thầy của mình là tiến sĩ Nguyễn Hà Bằng để tâm sự. Từ những câu hỏi của anh, cô được gợi mở nhiều điều, hiểu bản thân và những gì mình muốn truyền tải hơn nên mới bắt đầu đặt bút viết. Từ đó, Cao Thùy Dương được thầy thường xuyên động viên, giúp đỡ để hoàn thiện cuốn sách này.

Tiến sĩ Nguyễn Hà Bằng, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và nguyên tổng giám đốc TTC EDU trực thuộc tập đoàn TTC Group. Anh hiện là giảng viên của nhiều khóa đào tạo về kỹ năng kinh doanh, lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Anh từng cho ra mắt cuốn sách “Nghệ thuật lãnh đạo xuất chúng”. Nguyễn Hà Bằng hiện là Viện trưởng viện Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, lãnh đạo và coaching doanh nghiệp tự động hóa.

Cao Thùy Dương sinh năm 1987, trong một gia đình nghèo ở Yên Bái. Cô đoạt giải tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007 và Hoa hậu được yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế tổ chức ở Macau năm 2008. Người đẹp từng được yêu thích trong các phim truyền hình như Chuyện tình đảo ngọc, Định mệnh, Cha và con, Nữ sát thủ, Ranh giới thiện ác, Về đất Thăng Long…  Cách đây 6 năm, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Cao Thùy Dương đột ngột mất hút khỏi showbiz. Trong suốt thời gian vắng bóng, Cao Thùy Dương nghiên cứu nhiều về tư duy của những người thành công nhất thế giới.  Cô từng trực tiếp theo học những tên tuổi hàng đầu như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tony Robbins, Robert Kiyosaki... Từ ngày rời xa showbiz, cuộc sống của cô cũng bình dị hơn, chủ yếu là đi học, kinh doanh, đầu tư thay và thiền định.

 Photo: Team Katsu Phương

Bạn đang đọc bài viết Hoa hậu Cao Thùy Dương hạnh phúc trong ngày giới thiệu sách mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.