Chủ nhật, 28/04/2024 18:51 (GMT+7)

Hoa Tết giá tăng gấp đôi vẫn hút khách

MTĐT -  Thứ hai, 12/02/2018 10:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chợ hoa Trà Vinh được bày bán tập trung từ ngày 23 âm lịch, với các loại hoa truyền thống như: vạn thọ Pháp, cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger, cát tường, thược dược tím, hoa chuông.

Thị trường hoa Tết Mậu Tuất năm nay ở tỉnh Trà Vinh hiện đang rất hút hàng và được bán với giá cao gần hai lần so với Tết năm trước. Hầu hết nông dân chuyên trồng hoa kiểng ở tỉnh Trà Vinh đều phấn khởi vì được mùa được giá.

Chợ hoa tỉnh Trà Vinh được bày bán tập trung từ ngày 9/2 (23 âm lịch), với các loại hoa truyền thống được trồng trong tỉnh như: vạn thọ Pháp, cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger, cát tường, thược dược tím, hoa chuông.

Trong 3 ngày qua, giá các loại hoa đều tăng dần và số lượng hoa bày bán ước khoảng 60.000 chậu hoa các loại, chỉ bằng khoảng 30 % so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, vạn thọ Pháp, cúc Đài loan và cúc Tiger có giá từ 40.000 – 50.000/chậu; cúc mâm xôi 100.000 – 125.000 đồng/chậu, các tường 150.000 đồng/chậu, hoa chuông 80.000 đồng/chậu.

Hoa Tết ở Trà Vinh hút hàng, cao giá. Ảnh minh họa: Thế Anh - TTXVN.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nông dân chuyên trồng hoa ở làng hoa kiểng Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh cho biết, năm nay gia đình ông trồng hơn 5.000 chậu hoa các loại. Từ ngày 6/2 (20 âm lịch) thương lái ở thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mua 4.000 chậu hoa các loại của gia đình với giá 75.000 đồng/cặp cúc Đài Loan, 55.000 đồng/cặp vạn thọ Pháp, 75.000 đồng/cặp thược dược, cúc mâm xôi 100.000 đông/chậu, cao gấp hơn 2 lần so Tết năm trước. Số lượng hoa còn lại gia đình ông đem bán tại chợ hoa Tết của tỉnh. Ông Thanh ước tính, với giá hoa tết năm nay, gia đình thu được lợi nhuận hơn 80 triệu đồng.

Gia đình ông Hồng Phan Đấu, ở làng hoa kiểng Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh trồng 4.000 chậu hoa kiểng gồm: cúc Đài Loan, cúc Tiger, cát tường, thược dược tím, hoa chuông. Số lượng hoa của gia đình cũng được thương lái ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đến mua hơn 2.500 chậu. Ông Đấu cho biết, năm nay do có mấy cơn mưa trái mùa, nhiều nơi trồng hoa ở các tỉnh khác đều bị ảnh hưởng sâu bệnh, hoa nở sớm nên lượng hoa đẹp khan hiếm.

Riêng ở Trà Vinh cũng có mưa trái mùa nhưng lượng mưa không lớn, hầu hết những người trồng hoa chủ động được việc ứng phó với thời tiết bất thường, sử dụng lưới che chắn cho hoa nên không bị ảnh hưởng nhiều.

Tỉnh Trà Vinh có 2 làng nghề trồng hoa kiểng ở ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức và ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, được hình thành và phát triển hơn 60 năm, với 158 hộ chuyên nghề trồng hoa, diện tích 30 ha. Năm 2011, hai làng nghề này đã được UBND tỉnh Trà Vinh công nhận là làng nghề truyền thống của địa phương.

Vụ hoa Tết năm nay, hai làng nghề hoa kiểng này trồng hơn khoảng 300.000 chậu hoa các loại. Theo một số nông dân ở làng nghề trồng hoa, số lượng hoa đã được bán ra khỏi tỉnh khoảng 60 %, số còn lại phục vụ cho thị trường trong tỉnh nên có nhiều khả năng hoa Tết khan hiếm trong 2 ngày tới.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Hoa Tết giá tăng gấp đôi vẫn hút khách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.