Chủ nhật, 28/04/2024 12:37 (GMT+7)

TP.HCM: Bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất tại 7 điểm

MTĐT -  Thứ tư, 07/02/2018 16:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thành phố sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất tại 7 điểm, gồm 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp.

Theo văn phòng UBND TP.HCM, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, UBND Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 16/2/2018.

Bắn pháo hoa tại địa điểm hầm sông Sài Gòn - Ảnh: TTO.

Cụ thể, thành phố sẽ bắn 1 điểm tầm cao tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và 6 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11), Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Nga ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), Khu Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ (Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ), Khu Công nghiệp Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) và Khu giải trí phức hợp Kenton Node (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Như vậy số địa điểm bắn pháo hoa đã tăng thêm 1 địa điểm so với 6 địa điểm dự kiến trước đó (thêm địa điểm Khu giải trí phức hợp Kenton Node).

Theo Bizlive

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất tại 7 điểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau