Thứ bảy, 27/04/2024 15:18 (GMT+7)

Hơn 42.000 học sinh không thể đến trường do mưa lũ ở Bình Định

Thanh Hạ -  Thứ tư, 12/10/2022 19:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, mưa lũ đã khiến khoảng 42.200 học sinh trên địa bàn trong ngày 12/10 không thể đến trường.

tm-img-alt
Mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, hơn 42.000 học sinh không thể đến trường. Ảnh: Internet

Nhiều địa phương của tỉnh Bình Định phải cho học sinh nghỉ học vào ngày 12/10. Thành phố Quy Nhơn có 14.449 học sinh không thể đến trường thuộc các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Nhơn Bình. Riêng xã Phước Mỹ chỉ có trẻ mầm non nghỉ học.

Thị xã An Nhơn có 7.370 học sinh không thể đến trường thuộc các xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn Hòa, Nhơn Thành, Nhơn Hạnh.

Huyện Tuy Phước có 6.173 học sinh không thể đến trường thuộc các xã, thị trấn Diêu Trì, Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Thắng, và Phước Thuận, Phước Hiệp.

Thị xã Hoài Nhơn có hơn 3.000 học sinh không thể đến trường thuộc các xã Hoài Mỹ, Hoài Mỹ.

Riêng huyện Hoài Ân, ngày 11/10/2022 có 6.957 học sinh không thể đến trường; đến sáng ngày 12/10/2022 đã đi học lại bình thường.

Sở GD-ĐT Bình Định cho biết, đến chiều 12/10, các đơn vị, trường học đều chưa thông báo lại cho Sở về thời gian dự kiến cho học sinh đi học trở lại. Sở đã trao quyền cho lãnh đạo các trường học chủ động quyết định thời gian HS đến trường học trực tiếp trở lại, căn cứ vào tình hình mưa lũ tại địa phương để đảm bảo an toàn tính mạng cho HS.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn. Theo đó, từ 13 giờ chiều 11/10 đến 7 giờ ngày 12/10, khu vực tỉnh Bình Định có mưa lớn, lượng mưa bình quân cả tỉnh đạt 116mm. Mực nước trên các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang xuống, riêng sông Kôn ở Thạnh Hòa đang lên.

Tính đến sáng 12/10, mưa lũ đã gây ngập lụt cho nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định. Cụ thể, tại TP Quy Nhơn, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt, có nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,5m đến 1m, như: Diên Hồng, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên, Xuân Diệu, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên… Trong đó, ngập lụt nặng nhất là các phường Ghềnh Ráng, Quang Trung, Nhơn Phú, Nhơn Bình, Trần Quang Diệu, Quang Trung. Trong đêm 11-10, TP Quy Nhơn đã di dời 67 hộ/237 nhân khẩu.

Tại thị xã An Nhơn, hiện có 17 điểm nước tràn qua đường, cầu. Một số xã, phường có điểm tràn ngập lụt đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Về tình hình thiệt hại, huyện Vân Canh bị sa bồi thuỷ phá diện tích ruộng đất khoảng 3.500 m2; sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường, tràn chiều dài khoảng 170m; kênh mương thủy lợi bị hư hỏng khoảng 90m. Huyện An Lão sạt lở đất đường giao thông khoảng 635m3 đất đá, đường bê tông hư hỏng khoảng 45m3; tường rào trụ sở làm việc bị đổ ngã 30m. Huyện Vĩnh Thạnh sạt lở đường giao thông khoảng 600m3 đất đá, một số đoạn bị sạt lở bê tông mặt đường chiều dài khoảng 32m…

Bạn đang đọc bài viết Hơn 42.000 học sinh không thể đến trường do mưa lũ ở Bình Định. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề