Thứ hai, 29/04/2024 05:15 (GMT+7)

Hơn 45.000 người đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19

MTĐT -  Thứ hai, 29/03/2021 10:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việt Nam có thêm 862 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 28/3/2021. Đến nay, cả nước đã có trên 45.000 người tiêm vắc xin COVID-19.

Đối tượng được tiêm là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Sau 21 ngày triển khai, vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được thực hiện tại 19 tỉnh/TP thuộc giai đoạn 1 cho 45.140 người.

Đến nay, cả nước đã có trên 45.000 người tiêm vắc xin COVID-19. (Ảnh:Internet).

Chi tiết 45.140 người được tiêm tại 19 tỉnh/TP trong các ngày từ 8-28/3 như sau: (1) Hải Dương: 18.026 người; (2) Hà Nội: 7.584 người; (3) Hải Phòng: 1.194 người; (4) Hưng Yên: 2.752 người; (5) Bắc Ninh: 2.869 người; (6) Bắc Giang: 3.185 người; (7) Hòa Bình: 1.670 người; (8) Hà Giang: 1.078 người; (9) Điện Biên: 881 người; (10) Đà Nẵng: 117 người; (11) Khánh Hòa: 105 người; (12) Gia Lai: 1.513 người; (13) TP. Hồ Chí Minh: 1.405 người; (14) Bà Rịa Vũng Tàu: 87 người; (15) Bình Dương: 1.854 người; (16) Long An: 244 người; (17) Quảng Ninh: 10 người; (18) Đồng Tháp: 286 người; (19) Tây Ninh: 280 người.

Bộ Y tế lúc 6h ngày 29/3 cho biết 12 giờ qua Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là 2.591 người.

Bộ Y tế khuyến cáo sau khi tiêm vắc xin COVID-19 vẫn cần tiếp tục thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

Đến cuối tháng 3/2021, Chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn cho 44 tỉnh còn lại để sẵn sàng cho triển khai khi đợt vắc xin COVID-19 tiếp theo về đến nước ta.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hơn 45.000 người đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.