Chủ nhật, 28/04/2024 07:27 (GMT+7)

Huế: Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

Thanh Hạ -  Thứ hai, 12/06/2023 20:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm nay, dự báo nắng nóng gay gắt, diện rộng và kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng đặt ra ở mức báo động. Do đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Cuộc diễn tập PCCC& tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Thủy năm 2023.

tm-img-alt
UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức thành công Cuộc diễn tập PCCC& tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Thủy năm 2023.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác bảo vệ rừng, những năm qua, công tác phòng chống cháy rừng của thị xã Hương Thủy luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo; công tác quản lý bảo vệ rừng đã có sự chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương và đơn vị chủ rừng. Trong năm 2022, trên địa bàn không xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về rừng và tài sản của Nhà nước.

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức thành công Cuộc diễn tập PCCC& tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Thủy năm 2023.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân và các chủ rừng trên địa bàn thị xã Hương Thủy, đặc biệt là một bộ phận dân cư sống gần rừng hiểu rõ tầm quan trọng của rừng cũng như những thiệt hại không thể đo đếm do cháy rừng gây ra.

Đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành mọi hoạt động trong thực hiện tình trạng khẩn cấp về PCCC rừng, cũng như các thảm họa về thiên tai của cả hệ thống chính trị, nhất là các cấp chính quyền trên địa bàn.

tm-img-alt
UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức thành công Cuộc diễn tập PCCC& tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Thủy năm 2023.

Hương Thủy là địa phương có diện tích rừng tương đối lớn với hơn 27.000ha, trong đó, rừng tự nhiên gần 12.600ha, rừng trồng khoảng 14.800ha. Địa bàn hiểm trở, phức tạp, cùng việc thiếu ý thức của một bộ phận người dân, nhất là các chủ rừng nên công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR trên địa bàn TX. Hương Thủy vẫn còn nhiều bất cập. Đơn cử năm 2021, Hương Thủy xảy ra 7 vụ cháy rừng, trong đó có 2 vụ cháy lớn, thiêu rụi gần 275ha rừng thông, gây thiệt hại hơn 12,5 tỷ đồng.

Do đó, cuộc diễn tập lần này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, Nhân dân và các chủ rừng, nhất là một bộ phận dân cư sống gần rừng hiểu rõ tầm quan trọng của rừng cũng như những thiệt hại không thể đo đếm do cháy rừng gây ra; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành mọi hoạt động trong thực hiện tình trạng khẩn cấp về PCCCR, cũng như các thảm họa về thiên tai của cả hệ thống chính trị, nhất là các cấp chính quyền trên địa bàn.

Năm nay, dự báo nắng nóng gay gắt, diện rộng và kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng đặt ra ở mức báo động. Trong đó, các rừng thông cảnh quan, đặc dụng, rừng keo tràm luôn có nguy cơ cháy rất cao.

Bên cạnh đó, việc sử dụng lửa trong rừng, ven rừng của người dân tại một số nơi vẫn còn tùy tiện, không tuân thủ các quy định an toàn về PCCC rừng dẫn đến gây nguy cơ cháy rừng.

Các đơn vị, cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng loại hình, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, chú trọng kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về PCCC rừng để tăng cường giáo dục, răn đe, ngăn ngừa các nguy cơ gây cháy rừng trong suốt mùa nắng nóng.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề