Chủ nhật, 28/04/2024 00:19 (GMT+7)

Indonesia: Sơ tán 6.500 người do núi lửa Lewotobi Laki-laki phun trào

MTĐT -  Thứ ba, 16/01/2024 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà chức trách Indonesia ngày 15/1 cho biết đã sơ tán khoảng 6.500 người trên đảo Flores sau khi núi lửa Lewotobi Laki-laki phun những đám mây tro nâu dày đặc trong mấy ngày qua.

Ngọn núi cao 1.584m này là một trong 2 ngọn núi lửa sinh đôi, Lewotobi Laki-laki và Lewotobi Perempuan, tại huyện Flores Timur thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara.

Núi lửa Lewotobi Laki-laki đã phun trào 40 lần kể từ ngày 14/1, các cột tro bụi bốc lên cao từ 500-1.500m. Không có thương vong hay thiệt hại lớn nào được báo cáo cho đến nay.

Dân cư ở những ngôi làng gần đó đã di dời đến nhà người thân hoặc được đưa đến các trung tâm sơ tán khi nhà chức trách nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất vào ngày 9/1.

tm-img-alt
Núi lửa Marapi trên đảo Sumatra phun khói bụi. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền kêu gọi cộng đồng địa phương cũng như du khách không đi vào phạm vi bán kính 4km xung quanh khu vực phun trào và cảnh báo khả năng dung nham lạnh từ đỉnh núi chảy tràn vào thượng nguồn của các dòng sông trong trường hợp có mưa lớn.

Núi lửa Lewotobi Laki-laki là một trong 120 núi lửa đang hoạt động tại Indonesia, đảo quốc 270 triệu dân. Nước này thường hứng chịu động đất và núi lửa phun trào do nằm dọc Vành đai lửa, một hệ đứt gãy địa chấn hình móng ngựa xung quanh Thái Bình dương.

Trong khi đó, trên đảo Sumatra, núi lửa Marapi phun trào trở lại ngày 14/1, lần thứ 2 kể từ tháng 12/2023, phun tro và khói lên cao, tuy nhiên không gây thương vong. Ít nhất 100 người được sơ tán kể từ ngày 12/1.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Indonesia: Sơ tán 6.500 người do núi lửa Lewotobi Laki-laki phun trào. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề