Chủ nhật, 28/04/2024 23:07 (GMT+7)

Indonesia: Nguy cơ cháy rừng luôn “rình rập” trong năm 2023

MTĐT -  Thứ hai, 09/01/2023 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời tiết được dự báo sẽ khô hạn hơn trong năm 2023 khiến Indonesia, quốc gia có diện tích rừng nhiệt đới rộng lớn đối mặt với nguy cơ bùng phát các đám cháy rừng lớn.

Tại cuộc họp phối hợp xử lý vấn đề cháy rừng với Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, người đứng đầu Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), ông Dwikorita Karrnawati vừa cho biết hiện tượng dao động phương Nam (ENSO) và Lưỡng cực Ấn Độ Dương (IOD) có thể bước vào giai đoạn trung lập vào năm 2023, đồng nghĩa với việc quốc gia quần đảo Indonesia sẽ có lượng mưa ít hơn so với năm 2022.

Theo ông Dwikorita, Indonesia cần đề phòng khả năng cháy rừng ở các khu vực phía bắc đảo Sumatra như tỉnh Bắc Sumatra, tỉnh Riau và Aceh ngay từ tháng 2/2023. Ông Dwikorita cũng cảnh báo các “điểm nóng” cháy rừng khác có thể gia tăng, đặc biệt trong 02 tháng mùa khô từ tháng 8 đến tháng 9/2023.

tm-img-alt
Indonesia đối mặt với nguy cơ cháy rừng lớn hơn trong năm 2023. (Ảnh: Jakarta Post)

Bộ trưởng Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia Siti Nurbaya Bakar cho biết, trong suốt năm 2022, các vụ cháy rừng tại Indonesia nhìn chung được kiểm soát và nạn phá rừng tiếp tục giảm. Theo thống kê của chính phủ Indonesia, trong năm 2021, khoảng hơn 202.000 héc ta đất và rừng bị cháy, ít hơn so với con số hơn 358.800 héc ta rừng bị thiêu rụi vào năm 2021. Indonesia cũng ghi nhận tỷ lệ phá rừng thấp nhất trong 02 thập kỷ qua với khoảng 113.500 héc ta rừng mất đi trong giai đoạn 2020 – 2021.

Cháy rừng tại Indonesia không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này mà khói mù còn lan sang các nước láng giềng. Kể từ năm 2015, Tổng thống Indonesia Joko "Jokowi" Widodo đã đưa ra một số chính sách nhằm giảm thiểu căn nguyên gây cháy rừng như: biến đổi khí hậu, tàn phá rừng, đốt rừng trồng cọ, quản lý kém các bãi than bùn… Indonesia cũng đang tích cực trong các nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu, gồm việc đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Indonesia: Nguy cơ cháy rừng luôn “rình rập” trong năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.