Chủ nhật, 28/04/2024 17:02 (GMT+7)

Khai mạc Hội xuân núi Bà Đen

Ngọc Anh -  Thứ tư, 14/02/2024 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 13-2, tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Hội xuân núi Bà Đen năm 2024 với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh” đã khai mạc.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, TP Hải Phòng, tỉnh Bình Phước và đoàn đại biểu đến từ Hàn Quốc...

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, đầm ấm, gắn kết cộng đồng. Sau tiếng trống khai hội là chương trình múa lân, ca, múa nghệ thuật do các nghệ sỹ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn và màn bắn pháo hoa nghệ thuật...

tm-img-alt
Đêm khai mạc Hội xuân núi Bà Đen 2024

Hội Xuân núi Bà Đen là hoạt động lễ hội thường niên tại Khu Di tích lịch sử văn hóa-danh thắng và du lịch núi Bà Đen nhân dịp đón năm mới. Chuỗi hoạt động thuộc Hội xuân Núi Bà Đen kéo dài đến hết 29 tháng Giêng Âm lịch (tức 9/3).

Trong những ngày diễn ra lễ hội, các hoạt động nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa truyền thống người Khmer liên tục được biểu diễn tại Khu Di tích Lịch sử văn hóa-danh thắng và du lịch núi Bà Đen như: Trình diễn nhạc ngũ âm, múa Khmer, múa trống Chhay-dăm (loại hình nghệ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2014).

Sau lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật này sẽ được tổ chức vào các ngày cuối tuần đến hết tháng 2/2023.

Hội xuân năm nay, bên cạnh chiêm bái tại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi, du khách và Phật tử còn có thể gửi những ước nguyện về một năm mới tràn đầy niềm vui và an lạc trước tôn tượng Bồ Tát Di Lặc cao 36m được ghép bằng 6.688 viên đá sa thạch.

Đặc biệt, vào các buổi tối, du khách sẽ được chiêm ngưỡng show nhạc nước được tạo nên bởi hệ thống đài phun nước sử dụng công nghệ tạo những đợt sóng trào và các dải ánh sáng ấn tượng ngay tại thác nước nhân tạo cao nhất châu Á với chiều cao 35m quanh Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc.

Ngoài ra, du khách khi tham quan Núi Bà Đen còn ngắm hàng nghìn loại hoa như: tulip, hồng, mai, đào... trổ bông rực sắc.

Núi Bà Đen là điểm đến thương hiệu của du lịch Tây Ninh gắn liền với hệ thống chùa Bà 300 năm tuổi. Mỗi dịp đầu xuân năm mới, hàng triệu người dân từ khắp nơi đổ về núi Bà Đen để cầu nguyện cho một năm mới ấm no, an bình.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trước giờ diễn ra lễ hội (lúc 18 giờ) đã có hơn 200 nghìn lượt khách có mặt tại quảng trường đối diện nhà ga đi cáp treo núi Bà Đen để sẵn sàng tham dự Lễ khai mạc Hội xuân Núi Bà 2024.

Ngay từ sáng sớm mùng 4 Tết, khắp các ngả đường Tây Ninh đã thấy các đoàn xe nối nhau đổ về núi Bà Đen. Đặc biệt, khu vực chùa Bà và đỉnh núi Bà Đen đón lượng khách đông nhất trong những ngày Tết vừa qua.

Theo thông tin từ Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, đến chiều tối cùng ngày đã có 148 nghìn lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen hành hương.

Theo bà Đào Thị Việt, Phó Giám đốc Sun World Ba Den Mountain, Khu du lịch đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đón lượng lớn du khách đổ về núi Bà Đen trong tháng Giêng.

Không chỉ đầu tư lớn cho cảnh quan, bố trí cán bộ, nhân viên phân luồng, hỗ trợ du khách mọi lúc, mọi nơi, Sun World Ba Den Mountain còn quan tâm rất lớn đến hệ thống cung cấp dịch vụ ẩm thực, đảm bảo bình ổn giá cả, cũng như số lượng và chất lượng, có thể đáp ứng nhu cầu của hàng trăm nghìn du khách mỗi ngày.

Năm 2023, tổng doanh thu du lịch Tây Ninh đạt hơn 2.000 tỷ đồng (kế hoạch là 1.800 tỷ đồng); khách tham quan tại các khu, điểm du lịch hơn 5,1 triệu lượt khách, đạt 102% kế hoạch./.

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Hội xuân núi Bà Đen. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.