Chủ nhật, 28/04/2024 12:22 (GMT+7)

Khai thác điện năng qua quá trình quang hợp của cây xanh

MTĐT -  Chủ nhật, 16/04/2023 14:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà khoa học đến từ Đại học Cambridge (Anh) đã tìm ra phương pháp mới, giúp khai thác tối đa điện năng thông qua quá trình quang hợp của cây xanh.

Theo một nghiên cứu vào năm 2022 của Viện Công nghệ Israel, quá trình quang hợp của cây xanh có thể chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện. Cụ thể, có thể liên kết vi khuẩn lam, tảo và các loại thực vật khác với các điện cực để tạo ra “tế bào quang điện hóa sinh học” trong quá trình quang hợp, từ đó tạo ra điện.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa nắm bắt được “thời điểm vàng” để thu được lượng điện tối đa từ quá trình quang hợp của thực vật.

tm-img-alt
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature của các nhà khoa học từ Đại học Cambridge chỉ ra rằng, khi quang hợp, các electron trong tế bào thực vật sẽ có lúc chuyển động thành dòng, nhằm bảo vệ tế bào khỏi các tia sáng có hại. Đây là thời điểm thực vật chuyển đổi quang năng thành điện năng với hiệu suất gần 100%.

Nhóm nghiên cứu đã chiếu các xung laser lên mẫu vật và chụp lại những gì xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn. Cách này giúp quan sát các electron khi c Theo nhóm nghiên cứu, đây là phát hiện mang tính cách mạng đối với ngành năng lượng vĩnh cửu và công cuộc chống biến đổi khí hậu.

Thông thường, để sản xuất điện mặt trời, con người cần dùng đến các tấm pin năng lượng. Những tấm pin này hoạt động dựa trên nguyên lý quang điện, hấp thu bức xạ mặt trời và chuyển hóa quang năng thành điện năng.

Tuy nhiên, nhiên liệu sản xuất pin năng lượng mặt trời rất đắt đỏ và quý hiếm, quy trình sản xuất cũng phức tạp và gây ảnh hưởng đến môi trường.

Từ nghiên cứu trên, chúng ta có thể trích xuất điện tích trong quá trình quang hợp, sử dụng cho lưới điện hoặc pin, thúc đẩy nhiên liệu sinh học phát triển và giảm thải khí nhà kính.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khai thác điện năng qua quá trình quang hợp của cây xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau