Thứ bảy, 27/04/2024 23:50 (GMT+7)

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp Lâm Đồng

Trần Hà -  Thứ năm, 27/07/2023 14:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lâm Đồng.

Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp Lâm Đồng bị khai trừ Đảng ảnh 1
Rừng tự nhiên bị khai thác. Ảnh ITN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa tổ chức kỳ họp thứ 47, trong đó quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với các ông Lê Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT; ông Mai Hữu Chanh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Cty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc.

Ông Lê Văn Minh và ông Mai Hữu Chanh suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Cả 2 đảng viên này bị xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín cá nhân, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Với nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm nêu trên và căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật ông Minh và ông Chanh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng; Lê Quang Nghiệp, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng, và Mai Hữu Chanh, Giám đốc Cty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý rừng”, liên quan đến vụ khai thác tận thu hàng ngàn khối gỗ, chuyển hàng chục héc ta rừng tự nhiên sang trồng cao su trái pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Khai trừ khỏi Đảng nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp Lâm Đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề