Chủ nhật, 28/04/2024 05:35 (GMT+7)

Khám phá hành trình bằng tàu hỏa của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

MTĐT -  Thứ ba, 26/02/2019 10:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thành phố Hành Dương và sẽ tới Ga Đồng Đăng vào sáng 26/2, trong hành trình bằng tàu hỏa tới Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 với ông Donald Trump

Hình ảnh ga Đồng Đăng nơi sẽ đón Chủ tịch Kim Jong-un với công tác chuẩn bị gấp rút vào chiều ngày 24/2 (Ảnh: Vietnam+).

Theo hãng tin Yonhap, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thành phố Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc vào lúc 15 giờ 30 ngày 25/2, trong hành trình bằng tàu hỏa tới Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên đường đi, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Ki Jong-un cũng có chặng dừng chân ngắn ở thành phố Trường Sa trước khi tiếp tục lăn bánh vào buổi chiều, xuôi về phương Nam.

Chuyến tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un dự kiến sẽ đi qua các Nam Ninh, Bằng Tường và sẽ tới ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn vào sáng sớm ngày 26/2. Sau đó, ông Kim Jong-un sẽ đi đường bộ về Hà Nội.

Chuyến tàu chở ông Kim Jong-un khởi hành từ Bình Nhưỡng vào 17 giờ ngày 23/2 theo giờ địa phương và không dừng ở Bắc Kinh như đồn đoán.

Hành trình tới Hà Nội của Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump (Nguồn: Yonhap)

Đoàn tàu cũng không đi qua chặng Quảng Châu, được cho là quãng đường ngắn nhất từ Bình Nhưỡng tới Việt Nam./.

Theo Vietnam+/TTXVN
Bạn đang đọc bài viết Khám phá hành trình bằng tàu hỏa của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

T.An (TH)

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề