Chủ nhật, 28/04/2024 06:57 (GMT+7)

Khởi công tòa nhà vận hành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Minh An -  Thứ ba, 31/01/2023 14:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 31/1, Ban quản lý đường sắt đô thị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng văn phòng công ty vận hành và khai thác (O&M) dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tòa nhà được xây dựng tại depot Long Bình (TP.Thủ Đức) với diện tích hơn 1.500m2. Thời gian thi công dự kiến là 9 tháng. Đây cũng là hạng mục cuối cùng của tuyến metro số 1 được khởi công.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, trong tương lai, tòa nhà O&M là trụ sở của công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP có chức năng vận hành toàn tuyến metro số 1 khi đưa vào khai thác chính thức.

tm-img-alt
Phối cảnh tòa nhà vận hành và khai thác tuyến metro số1 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Quy mô của công trình với diện tích xây dựng là 1.568,12m2 gồm 2 tầng với diện tích sử dụng khoảng 3.104m2, tuổi thọ công trình 100 năm.

Đây là hạng mục đánh dấu những bước cuối cùng trong công tác thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào cuối năm 2023 để chuyển giao sang công tác vận hành, khai thác trong năm 2024.

Hạng mục xây dựng tòa nhà văn phòng công ty O&M là một trong những mảnh ghép cuối cùng nhằm hoàn thiện bức tranh tổng thể của toàn bộ dự án tuyến metro số 1.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có tổng cộng 17 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa xe với chiều dài đoàn xe là 61,5 m, tốc độ thiết kế 110 km/h (đoạn trên cao), 80 km/h (đoạn hầm).

Bạn đang đọc bài viết Khởi công tòa nhà vận hành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề