Thứ hai, 29/04/2024 03:02 (GMT+7)

Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

MTĐT -  Thứ ba, 02/07/2019 12:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn luật sư TP Hà Nội và vợ vừa bị cơ quan công an khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc về tội "trốn thuế".

Luật sư Trần Vũ Hải xuất hiện tại tầng 1 tòa nhà VMQ, nơi đặt văn phòng luật sư của ông, sau khi lực lượng công an rời đi trưa 2-7 - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 2-7, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với luật sư Trần Vũ Hải để điều tra về hành vi trốn thuế. 

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cũng xác nhận cùng bị khởi tố bị can với luật sư Trần Vũ Hải còn có vợ của ông Hải là bà Ngô Tuyết Phương.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc của vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải - Ngô Tuyết Phương là để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi trốn thuế trong các phi vụ mua bán nhà đất của 2 bị can này tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Tại văn phòng của luật sư Trần Vũ Hải ở tầng 3 khách sạn VMQ, số 87 đường Nguyễn Thái Học (phường Văn Miếu, Hà Nội), có hai ôtô màu đen biển xanh đỗ trước cửa tòa nhà từ sáng - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra cùng đại diện Viện kiểm sát đã thực hiện lệnh khám xét văn phòng luật sư Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ông Hải có mặt tại văn phòng khi cơ quan công an khám xét. Các phóng viên thấy ông xuất hiện dưới sảnh khu vực văn phòng của mình, điện thoại và nói chuyện bình thường.

Đến 13h05, công an bê nhiều thùng cáctông đựng tài liệu đưa lên xe và rời khỏi văn phòng luật sư Trần Vũ Hải - Ảnh: NAM

Ông Trần Vũ Hải xuất hiện dưới sảnh khu vực văn phòng của mình - Ảnh: NAM TRẦN.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.