Thứ sáu, 26/04/2024 14:04 (GMT+7)

Kiên Giang: Nâng cấp độ phòng chống dịch Covid-19

Trương Anh Sáng -  Thứ năm, 04/11/2021 13:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định số 2668 về việc điều chỉnh cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành và huyện Hòn Đất.

Theo đó, ba địa phương trên được UBND tỉnh quyết định nâng lên cấp độ 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam, thời gian áp dụng kể từ 14 giờ ngày 05/11/2021.

Đồng thời áp dụng biện pháp hành chính bổ sung, hạn chế người dân ra khỏi nhà kể từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp cấp thiết như phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, khắc phục sự cố điện, nước, công vụ và các trường hợp đặc thù khác do địa phương quyết định.

tm-img-alt
Tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ 19 giờ ngày 01/11 đến 19 giờ ngày 02/11/2021, Kiên Giang ghi nhận số ca mắc mới là 478 ca, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 lên 10.737 ca; các trường hợp mắc mới từ Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về ghi nhận trong ngày là 24, nâng tổng số ca mắc lên 593 ca.

Trước đó, ngày 01/11/2021, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành văn bản 2627, công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Cấp tỉnh cấp độ 2, nguy cơ trung bình (màu vàng); cấp huyện cấp độ 1 nguy cơ thấp (màu xanh) 04 đơn vị, cấp độ 2 nguy cơ trung bình (màu vàng) 11 đơn vị. Cấp xã cấp độ 1 nguy cơ thấp (màu xanh) 30 đơn vị, cấp độ 2 nguy cơ trung bình (màu vàng) 110 đơn vị và cấp độ 3 nguy cơ cao (màu cam) 04 đơn vị.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Nâng cấp độ phòng chống dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.