Chủ nhật, 28/04/2024 20:24 (GMT+7)

Kon Tum: Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024

Chi Huỳnh -  Thứ bảy, 17/02/2024 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 16/2, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Kon Tum năm 2024 - Trải nghiệm văn hóa truyền thống tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum.

Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Kon Tum năm 2024 diễn ra 4 ngày (từ ngày 16/2 -19/2), là đợt sinh hoạt văn hóa tinh thần của những người làm báo trên địa bàn tỉnh; là dịp để người làm báo gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương về hoạt động Hội, công tác báo chí.

tm-img-alt

Cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024.

Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Kon Tum năm 2024 có sự tham gia của trên 500 ấn phẩm báo xuân các loại của gần 80 Hội Nhà báo địa phương, cơ quan báo chí, tạp chí...

Ngoài ra, Hội báo xuân năm nay còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội báo Xuân, khơi gợi tinh thần sáng tạo, tạo động lực để hội viên, nhà báo tỉnh Kon Tum có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, sinh động, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương, của đất nước. Các ấn phẩm báo xuân là món quà đầu năm hết sức ý nghĩa, gửi gắm đến các tầng lớp nhân dân về năm mới với nhiều niềm tin và khởi sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống.

tm-img-alt

Hơn 500 ấn phẩm báo, tạp chí, đặc san của gần 80 cơ quan Báo chí Trung ương và địa phương trên toàn quốc tại Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Phát biểu tại Hội báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc khẳng định, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao dân trí, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng cao; quảng bá, khẳng định sự phát triển của tỉnh; tôn vinh những người làm báo; khích lệ, phát triển văn hóa đọc của người dân Kon Tum.

Các cơ quan báo chí và những người làm báo trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò là “Người chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng”; là cầu nối tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế chính sách của tỉnh đến với đồng bào nhân dân các dân tộc.

Qua đó, Bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đề nghị: “Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí tỉnh cùng các sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục chú trọng đến công tác bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng…”

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.