Chủ nhật, 28/04/2024 11:06 (GMT+7)

Lâm Đồng: Chỉ xem xét dự án điện mặt trời Tam Bố rộng 60 ha sau năm 2030

MTĐT -  Chủ nhật, 18/06/2023 14:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo quyết định của Thủ tướng, việc xem xét đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Tam Bố rộng 60 ha ở huyện Di Linh chỉ thực hiện sau năm 2030 nên người dân cứ yên tâm đầu tư, sản xuất.

Vừa qua, cử tri xã Hiệp Thành và xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã phản ánh với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh liên quan dự án nhà máy điện mặt trời Tam Bố dự kiến có diện tích khoảng 60 ha trên địa bàn.

Một dự án điện mặt trời ở tỉnh Lâm Đồng

Một dự án điện mặt trời ở tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, người dân cho biết đến nay, dự án nhà máy điện mặt trời Tam Bố không được tỉnh Lâm Đồng phê duyệt nên đề nghị cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi quy hoạch trên bản đồ địa chính để bà con yên tâm đầu tư, canh tác trên phần đất 60 ha đã được quy hoạch.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tháng 2-2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản 906/UBND-MT về việc không xem xét chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Tam Bố của Công ty TNHH MTV Năng lượng xanh Di Linh.

Lý do được đưa ra là lúc đó, Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 chưa được cấp thẩm quyền xem xét. Khi nào có quy hoạch, chính sách mới về phát triển nguồn điện mặt trời, tỉnh Lâm Đồng mới thu hút đầu tư dự án theo quy định.

Ngày 15-5, Thủ tướng đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 500/QĐ-TTg. Trong đó, nhà máy điện mặt trời Tam Bố được phê duyệt quy hoạch công suất 40 MW tại phần danh mục các dự án điện mặt trời xem xét sau năm 2030.

Như vậy, dự án này có trong quy hoạch theo Quyết định 500/QĐ-TTg và phù hợp với nội dung tại Văn bản 906/UBND-MT. Tuy nhiên, việc xem xét đầu tư dự án này chỉ thực hiện sau năm 2030 theo Quyết định 500/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2013 quy định: "Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật".

Vì vậy, Sở Công Thương Lâm Đồng khẳng định người dân xã Hiệp Thành 1, xã Tam Bố yên tâm đầu tư, canh tác trên phần diện tích đất 60 ha đã được quy hoạch.

Dự án nhà máy điện mặt trời Tam Bố có diện tích 60 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.172 tỉ đồng, do Công ty TNHH MTV Năng Lượng Xanh Di Linh đề xuất thực hiện, công suất 50MW, thời gian thực hiện 50 năm.

Phần lớn diện tích 60 ha là đất đang sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân, còn lại thuộc diện tích đất ở với gần 2,9 ha do nhà nước quản lý và 300 m2 của người dân sử dụng.

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Chỉ xem xét dự án điện mặt trời Tam Bố rộng 60 ha sau năm 2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Trường Nguyên/nld.com.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau