Thứ bảy, 27/04/2024 18:47 (GMT+7)

Lâm Đồng: Mở rộng diện tích đạt chứng nhận an toàn, bền vững lên 94.000 ha

Hạ Vân -  Thứ ba, 28/02/2023 15:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng vừa đề ra mục tiêu tỷ lệ trên 98% mẫu nông sản trong năm 2023 được phân tích chất lượng, đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

Qua đó tăng 2% số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản được thẩm định, kiểm tra hàng năm, đồng thời, giảm 10% tỷ lệ mẫu nông sản giám sát vi phạm các quy định về ATTP.

Cùng với đó, toàn tỉnh tiếp tục mở rộng diện tích đạt chứng nhận an toàn, bền vững lên khoảng 94.000 ha, đồng thời, có thêm 6.000 hộ ký cam kết sản xuất đảm bảo ATTP, tăng 10% cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản được chứng nhận tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng là chủ động giám sát, thanh tra, kiểm tra đột xuất, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, ATTP trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Mở rộng diện tích đạt chứng nhận an toàn, bền vững lên 94.000 ha. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề