Chủ nhật, 28/04/2024 16:23 (GMT+7)

Lâm Đồng: Nỗ lực dập lửa tại bãi rác Cam Ly sau 4 ngày bốc cháy

Huy Vũ -  Thứ tư, 15/03/2023 07:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 4 ngày bốc cháy, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ, tạo ra lượng khói lớn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực lân cận.

Chiều 11/3, khi phát hiện hỏa hoạn tại bãi rác Cam Ly, Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đã huy động xe chở nước tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, vụ cháy xảy ra trên diện rộng, địa hình khu vực xảy ra hỏa hoạn có độ dốc lớn, xe cứu hỏa không thể tiếp cận các điểm cháy nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

tm-img-alt
Hiện trường vụ cháy tại bãi rác Cam Ly.

Ngay khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường. Các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã nỗ lực tiếp cận nhiều điểm cháy phun xịt nước để dập lửa.

Tuy nhiên, do lớp chất thải lâu năm tích tụ quá lớn, cháy âm ỉ dưới lòng đất, khói đen dày đặc kết hợp địa hình hiểm trở nên việc tiếp cận các điểm cháy để dập lửa gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Phải sau 1 ngày triển khai công tác chữa cháy, vụ hỏa hoạn ở bãi rác Cam Ly cơ bản được khống chế.

Sau đó, các bên đã thống nhất giao cho lực lượng của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt tiếp tục dùng xe bồn chở nước của doanh nghiệp này tới dập lửa, đồng thời sử dụng máy múc đào đất phân ranh không cho các đám cháy lan rộng.

Nhưng khi lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng rút đi, các đám cháy lại tiếp tục bùng lên và lan rộng sang nhiều vị trí. Rác cháy âm ỉ, khói đen bốc lên dày đặc, theo gió thổi đi khắp nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, cảnh quan và cuộc sống của nhiều gia đình, nhất là khu vực xã Tà Nung (Tp.Đà Lạt) và hướng về huyện Lâm Hà.

tm-img-alt
Sau 4 ngày bốc cháy, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ, tạo ra lượng khói lớn.

Sáng 14/3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục huy động lực lượng đến hiện trường tiến hành dập lửa tại bãi rác Cam Ly, Tp.Đà Lạt.

Được biết, Bãi rác Cam Ly được UBND tỉnh Lâm Đồng đóng cửa từ năm 2020. Từ ngày 1/1/2021, chất thải sinh hoạt của Tp.Đà Lạt và huyện Lạc Dương được chuyển tới Nhà máy xử lý chất thải rắn Tp.Đà Lạt tại xã Xuân Trường, cách trung tâm Tp.Đà Lạt gần 30km. 

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Nỗ lực dập lửa tại bãi rác Cam Ly sau 4 ngày bốc cháy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.